|
Con chữ trong lòng đá
(20/02/2011)
Dù điều kiện còn muôn vàn khó khăn, các thầy cô giáo vẫn kiên trì bám trụ để “gieo mầm” cho những con chữ nở hoa trên cao nguyên đá
|
|
Ông nông dân ra sức chống tham nhũng
(14/02/2011)
Ông bắt đầu từ việc hơn hai năm theo vụ kiện một số cán bộ phá rừng chiếm đất, cuối cùng vụ việc đã được đưa ra ánh sáng, đối tượng vi phạm bị kỉ luật, phải bồi hoàn cho dân hàng chục triệu đồng. Ông tiếp tục phát hiện, khiếu kiện nhiều sai phạm trên địa phương, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, đem lại niềm tin vào công lý cho những người nông dân xưa nay vẫn ngại chuyện kiện tụng, chống tham nhũng. Ông là nông dân Phan Tuấn quê ở làng Hà Xá, xã Triệu ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
|
|
Ðảng - mùa Xuân
(13/01/2011)
Gần 81 năm đã trôi qua, từ buổi sáng một ngày đẹp trời Xuân Canh Ngọ, 1930 ấy, trên đất nước ta, mùa Xuân luôn đồng hành với sự sinh thành và phát triển của Ðảng ta. Với mỗi người Việt Nam ta, Ðảng - mùa Xuân - Dân tộc, như một thực thể thống nhất, vì tiền đồ đất nước và cả vì huyết thống từng gia đình, từng dòng họ, xóm làng.
|
|
Diện mạo mới cho Tây Nguyên
(09/01/2011)
Những đô thị mới mọc lên, các khu công nghiệp rộn ràng tiếng máy, đường rộng, nối dài các thôn buôn. Khoảng cách giữa Tây Nguyên với các tỉnh đồng bằng đã được kéo gần lại.
|
|
Lão nông và “bảo tàng lịch sử” ven sông Hồng
(30/12/2010)
Cứ sau mỗi cơn mưa người đàn ông ấy lại ra bãi sông Hồng tìm kiếm những đồ gốm, những tiền đồng cổ dạt vào đem về lưu giữ thành một “ bảo tàng tại gia” của một lão nông nghèo. Ít ai biết được đó là những cổ vật có giá trị.
|
|
Hàng tốt mới chỉ là một nửa
(26/11/2010)
Hiện tại, nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao vì máy móc, thiết bị hiện đại; công nghệ tiên tiến và nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Có hàng tốt, giá cả hợp lý nhưng xem ra cung cách bán hàng của không ít doanh nghiệp Việt có vấn đề. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thì...
|
|
Người "giàu" ở xã 135
(01/11/2010)
Hà Nội có 13 xã và 1 thôn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó chỉ có 3 xã thuộc diện 135 là Khánh Thượng (Ba Vì), Phú Mãn (Quốc Oai) và An Phú (Mỹ Đức).
|
|
Chuyện những người đổi đất lấy cồng chiêng
(21/10/2010)
Trong lúc nhiều đồng bào vì chén cơm manh áo, hay vì một số mưu cầu vật chất khác đã mang “văn hóa” đi đổi lấy tiền, thì vẫn có những người sẵn sàng vét sạch của cải trong nhà để giúp núi rừng Tây Nguyên lưu giữ lại những nét đặc sắc nhất mà UNESCO đã công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại”.
|