Chính quyền, ngành nông nghiệp và nông dân đang huy động mọi nguồn lực để tập trung cho công tác chống hạn, cứu lúa.
Cả tỉnh Quảng Nam đang bước vào một “mùa hè đỏ lửa”, hạn hán nghiêm trọng khắp nơi, dòng chảy trên các sông, suối bị suy giảm, mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông, các hồ chứa nước sớm bị khô kiệt... dẫn đến việc cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân hết sức khó khăn.
Theo Sở NNPTNT, nguồn nước các hồ chứa đang ở mức “báo động đỏ”. Hầu hết 75 hồ chứa nước phục vụ tưới cho khoảng 33.000ha gieo trồng đất sản xuất nông nghiệp, mới vào đầu vụ hè thu đã xuống thấp hơn cùng kỳ năm 2009 và trung bình nhiều năm từ 0,5-1m, đặc biệt hồ lớn nhất Phú Ninh có mức nước thấp hơn gần 1,5m, hồ Khe Tân thấp hơn 1m, hồ Thái Xuân thấp hơn 2,9m, hồ Cao Ngạn thấp hơn 3,5m. Nguồn nước trên các sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn cũng đang giảm dần, thiếu hụt nước trầm trọng và mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông ngày càng gia tăng.
Tại trạm bơm Tứ Câu trên sông Vĩnh Điện, từ đầu vụ đến nay độ mặn xấp xỉ mức 6 ‰, hoàn toàn không thể bơm đổ ải gieo sạ lúa. Các trạm bơm Xuyên Đông, 19/5 Vĩnh Điện... cùng hàng chục trạm bơm điện ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn cũng “đứng bánh” vì nồng độ mặn vượt quá mức cho phép, khiến việc cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt cho nhân dân đều gặp khó khăn.
Ông Nguyễn Thanh Quang - GĐ Sở NNPTNT - cho biết: “Vụ hè thu, cả tỉnh gieo sạ 44.500ha lúa, 7.500ha lúa rẫy, 14.000ha ngô, rau, đậu các loại, trong đó 34.761ha lúa và 2.100ha rau màu chủ động nước tưới bằng các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, hết 10.435ha đất sản xuất nằm trong “tầm ngắm” hạn hán, nhiều diện tích không gieo trồng được, còn số đã gieo trồng rồi thì thiếu nước, có nguy cơ chết cháy, thất thu. Các huyện hạn nặng gồm Điện Bàn (2.215ha), Duy Xuyên (1.912ha), Thăng Bình (1.250ha), Đại Lộc (1.010ha).
Theo dự báo, thời tiết bất lợi sẽ còn tiếp diễn, tình trạng đại hạn là khó tránh khỏi trên diện rộng cả 18/18 huyện, thành phố”. Ngành nông nghiệp cả tỉnh và chính quyền các huyện đang tập trung mọi nguồn lực chống hạn, cứu lúa. Cty khai thác thuỷ lợi tỉnh đang thực hiện tiết kiệm nước, cấp nước hợp lý ở các hệ thống hồ, kênh. 18 địa phương đều đã lên phương án cụ thể, triển khai chống hạn bằng cách huy động nhân lực gia cố đê, kè, hồ chứa để giữ nước, đắp đập ngăn mặn, nạo vét sông suối, ao hồ, khơi thông dòng chảy bị bồi lấp, mua thêm máy bơm dã chiến...
Với điều kiện đặc thù của các huyện miền núi, giải pháp chống hạn được thực hiện là dùng rọ thép đắp đập bổi, dùng ống nhựa dẫn nước từ các suối phục vụ tưới cho ruộng lúa nước. Để đối phó với hạn hán, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị thành lập ngay ban chỉ đạo chống hạn, huy động nhân lực, tài lực tập trung thực hiện phương án giải hạn với tổng nguồn kinh phí hơn 8 tỉ đồng, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp, tránh hậu quả cứu đói cho dân.
Theo: Lao Động