15.000 tỷ USD
Là tổng nợ công của Mỹ theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/11. Số liệu trên cho thấy gánh nặng nợ liên bang đè lên vai người dân Mỹ đã tăng thêm 55,8 tỷ USD, lên mức xấp xỉ 15.033 tỷ USD, gần tương đương 99% quy mô nền kinh tế Mỹ ước tính trong năm 2011. Trong khi đó, nợ công của Mỹ tăng đều từ ngày 2/8 khi Quốc hội nước này nhất trí nâng trần nợ chính thức của quốc gia từ 14.300 tỷ USD khi đó lên thành 15.194 tỷ USD. Theo các chuyên gia kinh tế, mức nợ công này rất không ổn và nếu tình hình không được cải thiện, nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ phải gánh chịu những hậu quả khó lường.
900 tỷ USD
Là số tiền mà 26 trên 27 thành viên của Liên minh châu Âu (EU), ngoại trừ Anh đã đồng ý ký vào một hiệp ước nhằm nhằm giải cứu đồng tiền chung đang đứng trên bờ vực đổ vỡ vì khủng hoảng nợ. Theo BBC, kết quả này đạt được sau hơn 10 giờ đàm phán căng thẳng của các nhà lãnh đạo tại Brussels (Bỉ). Về các gói cứu trợ thành viên, các nước EU cam kết bơm tối đa 500 tỷ EUR (tương đương 666 tỷ USD) cho Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7/2012. Trước đó, các nước cũng sẽ đóng góp 150 tỷ USD thông qua IMF nhằm hỗ trợ các nước thành viên giải quyết khủng hoảng nợ.
300 tỷ USD
Là tổng số tiền mà Trung Quốc lập quỹ đầu tư vào Mỹ và châu Âu. Mục tiêu của việc lập quỹ mới là để đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn cho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Theo kế hoạch, quỹ Hua Mei sẽ chuyên đầu tư vào Mỹ, quỹ Hua Ou sẽ chuyên đầu tư vào thị trường châu Âu. Giới lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc thời gian gần đây đã tuyên bố họ muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ và châu Âu, ngoài việc mua nợ chính phủ của các nước khu vực này. Trên thực tế, với tiềm lực kinh tế và dự trữ ngoại hối “khủng” của mình, Trung Quốc đang được kỳ vọng sẽ là “cứu cánh” cho nhiều quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, trước một châu Âu “già yếu và rệu rã”, liệu Trung Quốc có thể cứu nổi?
38,8 tỷ USD
Là lượng tiền nhà đầu tư (NĐT) rút khỏi quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường mới nổi tính từ đầu năm đến ngày 18/12/2011 trong khi đó cùng khoảng thời gian trên vào năm 2010, 91,5 tỷ USD đã được đổ vào thị trường này. Do thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2011 có quá nhiều biến động, NĐT dường như đang mất phương hướng. Cũng đã có những kỳ vọng sẽ có một đợt tăng điểm vào dịp Giáng sinh, song NĐT đang rút tiền ra khỏi quỹ đầu tư vào chứng khoán và rót tiền vào quỹ trái phiếu cũng như USD, thậm chí có tuần, NĐT đã rút 9,5 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu. Đáng lo là xu hướng này xảy ra ở mọi khu vực trên thế giới, từ châu Âu, châu Á đến châu Mỹ.
67 triệu USD
Là số tiền trong vụ thao túng giá cổ phiếu lớn nhất chưa từng có ở Trung Quốc. Theo Ủy ban chứng khoán Trung Quốc, Công ty Guangdong Zhonghengxin đã có cách thức kiếm lời bất chính qua việc mua hàng loạt chương trình tivi khuyên mua một số loại cổ phiếu và chi ra khoảng 44,8 triệu nhân dân tệ cho các chiến dịch quảng cáo này. Ngoài ra, công ty này cũng xây dựng hệ thống các chuyên gia, khoảng 30 chuyên gia từ 10 công ty chứng khoán và tổ chức đầu tư khác nhau, để đưa ra tư vấn cho khách hàng. Sau khi thành công trong việc thổi phồng giá cổ phiếu, Zhonggenxin bán cổ phiếu kiếm lời bất chính khoảng 426 triệu Nhân dân tệ tương đương 67 triệu USD. Tháng 8/2011, lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng án hình sự với tội thao túng giá cổ phiếu trên TTCK và ông Wang Jianzhong đã bị kết án từ 7 năm vì tội thao túng giá cổ phiếu.
100 tỷ USD
Là mức định giá của NĐT đối với trang mạng xã hội phổ biết nhất thế giới Facebook với 800 triệu người dùng trước thời điểm chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO). Được biết, hiện phần lớn cổ phần của Facebook (khoảng 30%) do đội ngũ nhân viên công ty sở hữu và Mark Zuckerberg, CEO của Facebook nắm trong tay 24% cổ phần công ty với tổng tài sản khoảng 24 tỷ USD. Ngoài ra, các cổ đông khác của Facebook còn có Digital Sky Technologies (10% cổ phần), Accel Partners (8% cổ phần), Eduardo Saverin và Sean Parker (5 và 4% cổ phần). Hồi tháng 1, Facebook đã nhận được khoản tiền mặt 1 tỷ USD từ Goldman Sachs và các NĐT nước ngoài khác. Đến tháng 12, Facebook lại nhận được thêm khoản tiền mặt 500 triệu USD từ Digital Sky Technologies. Cả hai hợp đồng đầu tư này đẩy giá trị của Facebook lên khoảng 50 tỷ USD. Dự kiến, Facebook sẽ phá vỡ kỷ lục 3 tỷ USD về doanh thu trước khi IPO và sẽ tiến hành IPO trong năm 2012. Sự thành công của Facebook đã tạo ra niềm hứng khởi cho các NĐT trong năm cũ và kỳ vọng trong năm 2012 về sự bứt phá của TTCK.
108 tỷ USD
Là tổng số tiền mà ngành bảo hiểm toàn cầu phải chi trả trong năm 2011, tăng hơn 2 lần so với 48 tỷ USD năm 2010. Động đất New Zealand hồi tháng 2 gây tổng thiệt hại 15 tỷ USD và phần lớn thiệt hại đã được các công ty bảo hiểm chi trả. Thảm họa động đất - sóng thần và hạt nhân Fukushima, Nhật Bản xảy ra vào tháng 3/2011 gây tổng thiệt hại gần 210 tỷ USD, nhưng ngành công nghiệp bảo hiểm chỉ phải chi khoảng 35 tỷ USD. Mới đây, Công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho biết trận lũ lụt tồi tệ nhất trong thập niên qua ở Thái Lan sẽ khiến công ty mất khoảng 600 triệu USD. Tại Hoa Kỳ, 2 cơn lốc xoáy khủng khiếp ở Missouri đã khiến ngành bảo hiểm phải chi khoảng 14 tỷ USD và thêm gần 5 tỷ USD nữa đền bù thiệt hại nhà cửa trong bão Irene. Sắp tới đây, mùa bão tuyết ập tới châu Âu và Bắc Mỹ có thể sẽ đẩy tổng mức chi trả bảo hiểm năm 2011 lên cao hơn nữa.