Năm 2011, kinh tế thế giới với những biến động khó lường đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta. Tuy nhiên với những giải pháp, sự nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ cũng như các bộ, ngành, doanh nghiệp, người dân; sự uyển chuyển, không khuôn cứng của QH trong việc quyết định các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần quan trọng vào kết quả điều hành của Chính phủ.
Được đánh giá là năm có nhiều thách thức, nhưng cùng với thách thức là không ít cơ hội, QH đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Theo đó năm 2012 sẽ ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết cũng đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng GDP năm 2012 khoảng 6 - 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; nhập siêu khoảng 11 - 12%, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu; bội chi ngân sách phấn đấu ở mức dưới 4,8% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%; tạo khoảng 1,6 triệu việc làm; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%...
Nhìn vào những chỉ tiêu trong Nghị quyết có thể thấy, các con số tăng trưởng đề ra không quá cao so với năm 2011. Điều này cho thấy sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng của cả cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp. Chính phủ cũng như QH đã không quá nặng về tốc độ tăng trưởng, không lựa chọn những con số “đẹp” mà hướng đến tăng trưởng bền vững. Bởi thời gian qua, cùng với những kết quả đã đạt được, nền kinh tế của nước ta cũng đã bộc lộ khá nhiều những bất cập, yếu kém, đòi hỏi cần khắc phục không chỉ trong năm nay mà còn ở những năm tiếp theo. Do vậy, việc lựa chọn các chỉ tiêu tăng trưởng hợp lý và “vừa sức” là điều hết sức quan trọng.
Tăng trưởng bền vững, không quá say mê những con số “đẹp” là điều đã được đề cập khá nhiều không chỉ trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy tư duy trong việc quyết định các chỉ tiêu; tư duy trong điều hành thực hiện các chỉ tiêu đã có sự thay đổi. QH, Chính phủ không quá say mê với các chỉ tiêu tăng trưởng mà hướng tới tăng trưởng bền vững, tăng trưởng đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội - người dân phải thực sự được thụ hưởng những thành tựu tăng trưởng đó.
Trong thông điệp đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tư tưởng kinh tế cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI cũng khẳng định cần phải tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Đây là những tiền đề quan trọng để kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục phát triển. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện.
Theo nhận định của các cơ quan dự báo quốc tế, năm nay, nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục phải chịu tác động mạnh của nền kinh tế thế giới bởi “độ mở” ngày càng lớn. Do đó để có thể thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, trước hết cần thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, giảm lạm phát, bảo đảm cân đối kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó cần có sự điều hành linh hoạt và cương quyết của Chính phủ với trọng tâm là khôi phục, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phục hồi tăng trưởng.
Dù là năm được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trong khó khăn cũng có không ít cơ hội. Và cũng đã có những dự cảm tốt đẹp.