Nông sản Tây Bắc khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp
Nông nghiệp vùng Tây Bắc phát triển khá toàn diện với việc hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh. Sản phẩm nông sản Tây Bắc đa dạng, chất lượng ngày càng tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng mở rộng ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Với phương châm và hành động cụ thể, nông nghiệp vùng Tây Bắc dần khẳng định vị thế trên bản đồ nông nghiệp quốc gia và quốc tế.

Với tinh thần “hành động - hiệu quả - kết nối liên vùng”, nông nghiệp vùng Tây Bắc đã có bước phát triển khá toàn diện. Sản phẩm nông sản Tây Bắc đa dạng, chất lượng ngày càng tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng mở rộng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.
Năm 2024, xuất khẩu nông sản của Vùng đạt khoảng 245 triệu USD, trong đó, tỉnh Điện Biên trên 22,4 triệu USD, tỉnh Lai Châu trên 6,5 triệu USD... Sản phẩm nông sản xuất khẩu tiêu biểu như: cà phê hơn 90 triệu USD; chè 22 triệu USD; tinh bột sắn hơn 36 triệu USD; nhãn, xoài khoảng 30 triệu USD; tinh dầu quế khoảng 22 triệu USD...
Đặc biệt, vùng Tây Bắc hiện đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các lĩnh vực như cây ăn quả, chăn nuôi gia súc và thủy sản. Nhiều loài cây bản địa như trám ghép, dổi ghép, mắc ca, dẻ hạt lớn... được tổ chức sản xuất tốt tạo ra giá trị kinh tế lớn trên vùng Tây Bắc.
Để nông nghiệp Tây Bắc tiếp tục phát triển, trong thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cảm biến môi trường, tưới thông minh vào sản xuất nông sản, qua đó giúp gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí...
Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho Tây Bắc; phát triển công nghiệp chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch, tập trung phát triển các cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu.
Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá nông sản vùng; tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư phát triển hạ tầng; sản xuất nông nghiệp được tổ chức theo chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ..., đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.