Báo chí, truyền thông đóng góp lớn trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế

Đức Mỹ

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã đóng góp lớn trong việc tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến người dân, doanh nghiệp. Qua đó, giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, góp phần hỗ trợ cơ quan thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Tại hội nghị gặp mặt với các cơ quan thông tấn, báo chí trên 3 địa tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18/6, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạnh Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngành Thuế trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, sự phối hợp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, công tác quản lý thuế, cũng như các hoạt động của ngành trong thời gian qua.

Cục Thuế gặp mặt các cơ quan Thông tấn, báo chí tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đức Mỹ
Cục Thuế gặp mặt các cơ quan Thông tấn, báo chí tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đức Mỹ

Đặc biệt, tuyên truyền về công tác triển khai các thủ tục về thuế điện tử, trong đó có hoàn thuế thu nhập cá nhân điện tử. Báo chí cũng đã kịp thời xác định các vấn đề và đón nhận ứng dụng eTax Mobile khi được hoàn thiện, góp phần đẩy nhanh quá trình này.

Qua đó đã góp phần cho ngành Thuế đạt được những kết quả tích cực và mở rộng nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, tổng số thu nội địa đạt cả nước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán Quốc hội và Chính phủ giao.

Dự kiến, tổng số thu 6 tháng đầu năm đạt hơn 1.142.982 tỷ đồng, bằng 66,5% dự toán pháp lệnh và tăng 29,16% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu số thu cho thấy, sự tăng trưởng từ các dự án đất đai mới được triển khai hoặc được khơi thông sau Luật Đất đai mới, kéo theo sự tăng trưởng của các hoạt động bất động sản, xây dựng và sản xuất kinh doanh khác. Ngoài ra, việc thúc đẩy đầu tư công ở các địa phương cũng đóng góp vào kết quả này.

Về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa, thời gian qua, ngành Thuế không ngừng nỗ lực rà soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, ngành Thuế dự kiến cắt giảm và đơn giản hóa trên 30% thủ tục hành chính.

“Với mục tiêu là toàn trình hóa (hoàn toàn điện tử) các thủ tục hành chính còn lại trên hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo môi trường thủ tục hành chính của cơ quan thuế là toàn trình” ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Trong công tác chuyển đổi số và tự động hóa, ngành Thuế đang xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và sử dụng các thành tựu của AI, máy học để phân tích, đánh giá trong công tác quản lý thuế, từ hỗ trợ doanh nghiệp đến thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ. Mục tiêu cuối cùng là quản lý dòng tiền thông qua hóa đơn điện tử để đảm bảo minh bạch và công bằng cho tất cả các hoạt động kinh doanh.

Phó Cục trưởng Mai Sơn cũng thẳng thắn chia sẻ, bên cạnh những thành quả đạt được, trong công tác quản lý thuế vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định. Điển hình như: Trong công tác hoàn thuế TNCN, một số tờ khai chưa được hoàn thuế do người nộp thuế còn bỡ ngỡ hoặc các cơ quan khấu trừ chưa nộp tiền thuế đã khấu trừ cho người người nộp thuế.

Về vấn đề này, ngành Thuế đang nghiên cứu điều chỉnh chính sách về việc nộp ngay hoặc đưa vào quỹ ngân sách để đảm bảo hoàn thuế tự động và thuận lợi cho cá nhân.

Bên cạnh đó, trong công tác tuyền thông chính sách thuế đến với hộ kinh doanh vẫn còn một số bất cập. Ngành thuế đã và đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp qua trang web, mạng xã hội, livestream và cả các hình thức thủ công như tờ rơi, cán bộ đến tận nơi hướng dẫn, phổ biến chính sách cho các hộ kinh doanh.