Trên toàn cầu, đất ngập nước đang bị suy thoái. Bảo vệ và phục hồi các vùng đất ngập nước là các biện pháp cần thiết để giảm thiểu biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.
Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến môi trường và các hệ sinh thái, đến đời sống và sản xuất của con người. Do đó, ứng phó với biến đổi khí hậu là yêu cầu bứt thiết đối với mỗi quốc gia để phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 171/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030. Theo đó, Đề án đề ra mục tiêu nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng các - bon của rừng và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thiết thực, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; chủ động thực hiện các cam kết quốc tế.
UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý thông tin và kịp thời tổ chức ứng phó sự cố, khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ dịch lây nhiễm ra cộng đồng để bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe Nhân dân.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, trong đó, đề xuất quy định về xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.
Theo Cục Lâm Nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), lũy kế kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, cả nước đã trồng được 769.867.000 cây. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong 3 năm đạt gần 9,5 nghìn tỷ đồng.