Cơ quan Thuế Hà Nội mới đây tiếp tục công bố danh sách hàng chục doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản nợ thuế, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Thomas McClelland, Chủ tịch Tiểu ban Thuế và Chuyển giá của Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam khẳng định:
Ông Nguyễn Đại Trí- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ của việc sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế mới.
Để đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng, trong một số trường hợp cơ quan Thuế sẽ áp dụng quản lý rủi ro với một số trường hợp rủi ro cao về thuế.
Dù đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý, đôn đốc nợ thuế quyết liệt nhưng vì nhiều lý do khách quan nên chỉ tiêu kéo giảm tiền nợ thuế xuống mức dưới 5% tổng số thu mà Tổng cục Thuế đề ra vẫn luôn là ngưỡng phấn đấu của ngành Thuế Vĩnh Long.
Chủ dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức viện trợ không hoàn lại được miễn thuế nhập khẩu, không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại.
Tại cuộc họp với lãnh đạo cục thuế của 8 tỉnh, thành phố có số nợ thuế lớn vừa diễn ra gần đây, ông Bùi Văn Nam- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu phải chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm đối với từng vị trí về công tác thu hồi nợ thuế.
Theo tin từ Tổng cục Thuế, tính đến 31/8/2016, ngành Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 28.285 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2015 chuyển sang, đạt 52,4% chỉ tiêu thu nợ năm 2016.