(Tài chính) “M&A được xem là một trong những giải pháp phù hợp để các ngân hàng thương mại có cùng dáng dấp chủ sở hữu về chung một nhà. Theo đó, xóa được tình trạng sở hữu chéo theo quy định của Thông tư 36”, một vị chuyên gia đánh giá.
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản đề nghị sở tài chính các địa phương tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá, điều hành, bình ổn giá, trong đó có giá cước vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
(Tài chính) Sự kiện ngoại giao đáng nhớ nhất năm 2014 có lẽ là sự kết thúc của cuộc xung đột dài nhất lịch sử ở Tây bán cầu. Với quyết định được xem là quan trọng nhất về chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ lãnh đạo, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chứng tỏ rằng Giải Nobel Hòa bình trao cho ông năm 2009 sớm nhưng không nhầm.
(Tài chính) Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp trụ sở chính Công ty CP trang sức vàng quốc tế IG Hà Nội và chi nhánh ở Hải Dương, Thanh Hóa. 12 người đã bị triệu tập để điều tra về hành vi kinh doanh vàng tài khoản.
(Tài chính) Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ được xem là điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), mà còn là mong muốn của người tham gia loại hình bảo hiểm này. Bởi, quyền lợi của người lao động ngày càng được nâng cao nhờ các chế tài quy định trong luật mới.
(Tài chính) Các kênh bán lẻ hiện đại ở nước ta hiện đã chiếm khoảng 20% thị trường bán lẻ và dự kiến năm nay sẽ tăng lên 40%. Mong muốn có thị trường sẽ có sản xuất là hợp lý nhưng liệu có bao nhiêu sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đủ sức để cạnh tranh, tìm chỗ đứng so với hàng ngoại ở các kênh bán lẻ hiện đại này khi phân phối quyết định sản xuất...
(Tài chính) Kể từ khi Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2014 cho phép kiều bào mua nhà ở trong nước, đến nay đã có gần 7.000 người đứng tên sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
(Tài chính) Theo thông tin từ báo chí Mỹ, đến nay nước Mỹ đã thoát khỏi đợt suy thoái kéo dài để bước sang trang sử mới. Kết thúc năm 2014, kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3,1% cao hơn mức 2,2% của hai năm trước đó.