(Tài chính) Chiều ngày 9/7, HĐND TP. Hà Nội đã nhất trí thông qua chủ trương tăng giá 1.348 dịch vụ kỹ thuật y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữĐăng tin nàya bệnh của Nhà nước.
(Tài chính) Thông tin về 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ đang giam tại cảng Tam Á nước này là vấn đề quan tâm nhất của giới truyền thông trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vừa diễn ra chiều 10/7/2014 tại Nhà khách Chính phủ.
(Tài chính) Ngày 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật và 1 nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
(Tài chính) FDI đăng ký 6 tháng đầu năm 2014 giảm 35% so với cùng kỳ, đạt 6,85 tỷ USD. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cho rằng điều này không quá lo ngại, bởi FDI cùng kỳ năm 2013 được đánh giá là tăng trưởng đột biến (đạt 21,6 tỷ USD) trong mặt bằng FDI đăng ký các năm gần đây.
(Tài chính) HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố. Có 24 loại phí, lệ phí không thay đổi mức thu, 7 loại điều chỉnh mức thu; bãi bỏ 2 loại phí và lệ phí và sẽ ban hành mới 1 loại lệ phí.
(Tài chính) Theo Báo cáo của Grant Thornton Việt Nam, 51% nhà đầu tư tư nhân khi được khảo sát cho biết sẽ tăng vốn đầu tư vào Việt Nam trong vòng 12 tháng tới.
(Tài chính) Quá trình thúc đẩy tự do lưu chuyển lao động có tay nghề giữa các nước ASEAN đang đặt ra những thách thức và cơ hội đối với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
(Tài chính) Tư duy “chụp giật”, nâng giá và tranh thủ vẫn chưa thoát ra được cái bóng của một thời làm môi giới không cần kiến thức, cho dù xu hướng phát triển của thị trường bất động sản (BĐS) hiện nay đã thay đổi rất khác hơn so với 15 năm trước đây. Tính kỷ luật và qui trình quản lý theo hệ thống trong lĩnh vực môi giới, giao dịch BĐS vẫn còn nhiều bất cập, chắp vá.
(Tài chính) Với mức tăng 10% trong 6 tháng đầu năm 2014, nhiều quan điểm cho rằng, tín dụng ngoại tệ đã tăng mạnh trở lại sau hai năm liền tăng trưởng âm là dấu hiệu bất thường, đi ngược định hướng của cơ quan quản lý, đe dọa thanh khoản ngoại tệ của hệ thống. Đặc biệt, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, nguy cơ đô la hóa nền kinh tế sẽ tăng trở lại.