(Tài chính) Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự kiến được ký kết vào năm 2015 đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành dệt may, trong đó kim ngạch xuất khẩu (XK) vào thị trường Mỹ có thể tăng gấp 3 lần.
(Tài chính) Trả lời của đại diện Bộ Công Thương trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 về vấn đề tăng giá điện cho thấy, dường như còn thiếu tầm nhìn dài hạn của cả cơ quan chủ quản và doanh nghiệp trong kinh doanh điện năng.
(Tài chính) Công ty TNHH EM-TECH Việt Nam (Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vừa có công văn số 1308/ET ngày 13/08/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức.
(Tài chính) Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược đầu tư đa ngành, nhiều doanh nghiệp (DN) đang phải làm những cuộc "đại phẫu thuật", quay lại lĩnh vực kinh doanh lõi trước đây.
(Tài chính) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 08/2013, Bộ đã ký kết 01 Hiệp định vay Hàn Quốc cho dự án Hệ thống xử lý nước thải TP. Hưng Yên với trị giá là 23 triệu USD, đã đàm phán và ký kết 28 hiệp định vay nợ, viện trợ với tổng trị giá cam kết của các hiệp định đã ký đạt 3,8 tỷ USD, góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phục hồi kinh tế đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua.
(Tài chính) Ngày 28/8, Hội Khuyến học Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức trao quà “khuyến học khuyến tài” cho 62 thạc sỹ, sinh viên học giỏi, học sinh Trung học phổ thông (THPT) thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học (CĐ, ĐH) năm đầu tiên năm học 2013-2014 và các em học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên. Mỗi suất quà có trị giá 300.000 - 1.000.000 đồng, với tổng trị giá là 32.000.000 đồng
(Tài chính)Trong hoàn cảnh khó khăn, doanh nghiệp (DN) có chiến lược quản trị như thế nào để ứng phó và tìm lối thoát? Với nhiều DN, câu trả lời cho câu hỏi này là "lấy ngắn bù dài".
(Tài chính) Thuế luôn là một vấn đề nan giải đối với hầu hết các doanh nghiệp. Để tối đa lợi nhuận, doanh nghiệp luôn có những “thủ thuật” để tránh nộp các khoản thuế bắt buộc. Và đôi khi, các “thủ thuật” này có thể khiến họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(Tài chính) Cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài đã nhiều lần giúp nước này thoát khỏi các cuộc khủng hoảng kinh tế. Đối mặt với tình trạng đồng Rupee rớt giá thảm hại, New Dehli lên tiếng kêu gọi kiều dân gửi thêm kiều hối về nước để vực dậy tỷ giá đồng nội tệ.