Diễn biến tỷ giá những ngày gần đây đang bị chi phối chủ yếu bởi yếu tố tâm lý, không xuất phát từ mất cân đối cung cầu ngoại tệ. Cũng không loại trừ khả năng một số đối tượng kinh doanh ngoại tệ bất hợp pháp trên thị trường tự do lợi dụng cơ hội để đầu cơ, làm giá ngoại tệ nhằm kiếm lợi bất chính.
Việc xây dựng một quy chế về thu mua tạm trữ lúa gạo sẽ tạo căn cứ pháp lý cần thiết, giúp quá trình điều hành, quản lý từ Trung ương đến địa phương được thuận lợi và thống nhất trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lúa gạo.
Số liệu thống kê về kinh tế - xã hội trong 6 tháng qua cho thấy, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến nhất định. Song nhìn chung, sản xuất và kinh doanh vẫn còn khó khăn, công nghiệp tăng trưởng ở mức thấp, lượng hàng tồn kho của nhiều sản phẩm vẫn ở mức cao. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được Chính phủ đặt ra là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường, nhất là giải quyết hàng tồn kho, tạo động lực phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động.
(Tài chính) Đó là một trong những mục tiêu của “Đề án tổng kết tình hình vay và trả nợ công giai đoạn 2006-2012 và định hướng vay trả nợ công đến năm 2020” được Bộ Tài chính đưa ra xin ý kiến các nhà quản lý, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế tại Hội thảo ngày 10/7/2013 tại Hà Nội nhằm hoàn chỉnh Để án trước khi trình Chính phủ. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính; đại diện các cơ quan, ban ngành chức năng có liên quan cũng như các chuyên gia quốc tế đến từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam.
(Tài chính) Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có một số quy định được áp dụng ngay từ ngày 01/7/2013.
(Tài chính) Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2013, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 6.335 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 1.744 tỉ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 220 tỉ đồng, giảm lỗ 1.813 tỉ đồng.
(Tài chính) Theo số liệu báo cáo thống kê của Bộ Tài chính, vào các thời điểm cuối năm kể từ năm 2009 tới nay, quỹ bình ổn chưa năm nào bị âm, thậm chí có những năm dư tới hơn 1.800 tỷ đồng.Tính tới hết ngày 30/6, quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện đang có số dư là hơn 55,4 tỷ đồng.
Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 8,846 tỉ USD, tăng 1,276 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2012 (cùng kỳ đạt 7,57 tỉ USD).
Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Vietnam Asset Management Company - VAMC) đi vào hoạt động từ ngày 09/07/2013. Hiện đã có khá nhiều thông tin cơ bản về VAMC, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là VAMC sẽ hoạt động hiệu quả đến đâu trong việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng?