Đa số các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng ngày 18/6 đều khẳng định mức độ quan trọng của việc phòng, chống lãng phí, không thua kém gì nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.
(Tài chính) Từ ngày 21 - 22/11/2014, Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương về các doanh nghiệp Đức (APK) sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi và xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế và các nhà chính trị gia trong khu vực, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam ngày 17/6.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5 năm 2013 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5) đạt gần 12,66 tỷ USD, tăng 14,5% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5 năm 2013.
Trong khi thị trường quảng cáo Việt Nam đang lao đao thì thị phần của tiếp thị số (Digital Marketing) vẫn có sức hấp dẫn, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế. Tuy nhiên, địa hạt này tại Việt Nam còn mới mẻ, thừa khả năng ứng dụng và thiếu số liệu đo lường hiệu quả tin cậy.
Nhận định về việc sửa đổi Luật Đấu thầu, đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) cho rằng, việc sửa đổi luật sẽ hạn chế tình trạng chỉ định thầu tràn lan, đưa ra các quy định chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng các nhà thầu có năng lực thấp, trình độ công nghệ lạc hậu trúng thầu, gây ra tình trạng chậm tiến độ của các dự án, công trình như đã từng xảy ra trong thời gian qua. Đồng thời, luật cũng đưa ra các quy định nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu trong nước trúng thầu, tạo công ăn việc làm và tiêu thụ hàng hóa trong nước.
Chiều 17/6, Tòa án nhân dân quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ kiện sơ thẩm dân sự yêu cầu trả lãi phạt trong việc chậm giao căn hộ, giao nội thất không đúng chất lượng theo thỏa thuận và trả lại phần thu sau thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chủ căn hộ số A1507, chung cư Quốc Cường Gia Lai, 421 Trần Xuân Soạn, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đối với công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Quốc Cường.
Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), từ năm 2008 đến nay, một trong các nhóm tiêu chí hạn chế nhiều nhất đến việc cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam chính là tình trạng yếu kém về kết cấu hạ tầng. Bài viết đưa ra một số khuyến nghị để tháo gỡ “nút thắt” này, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong một số thương vụ M&A, doanh nghiệp nội đã có thêm nguồn vốn cũng như các tri thức quản trị mới mẻ từ đối tác chiến lược để chuyển mình, tuy nhiên cũng có nhiều thương vụ, doanh nghiệp nội dường như đã chấp nhận bán mình.