GDP Mỹ giảm 0,3% trong quý I/2025
Ngày 30/4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã giảm ở mức 0,3% hàng năm trong ba tháng đầu năm, sau khi điều chỉnh theo lạm phát.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu đã nhảy vọt 41,3% trong quý I, dẫn đầu bởi mức tăng 50,9% của danh mục hàng hoá. Xuất khẩu nhích 1,8%. Kết quả là nhập khẩu khiến tăng trưởng GDP giảm hơn 5 điểm %.

Chi tiêu của người tiêu dùng đã chậm lại trong ba tháng đầu năm nhưng vẫn tăng trưởng dương. Cụ thể, chi tiêu tiêu dùng cá nhân nhích 1,8% - mức tăng hàng quý thấp nhất kể từ quý II/2023 và giảm so với mức tăng 4% của quý IV/2024.
Đầu tư tư nhân trong nước tăng vọt 21,9% trong quý I. Khoản mục này đi lên chủ yếu là nhờ đầu tư cho trang thiết bị tăng mạnh 22,5%, nguyên nhân có lẽ cũng do thuế quan.
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, bật tăng 3,6% trong quý I. Kết quả này cao hơn nhiều mức tăng 2,4% trong quý IV/2024. Khi không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, PCEPI lõi tăng 3,5%...
Số liệu được công bố trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump kỷ niệm 100 ngày đầu nhậm chức. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Mỹ đang dần mất niềm tin vào tầm nhìn kinh tế của Tổng thống Trump.
Trong cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố hôm 27/4, chỉ 36% người được hỏi hài lòng với cách ông Trump quản lý nền kinh tế, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại và cả nhiệm kỳ trước đây của ông. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ thắng áp đảo trong cuộc bầu cử nhờ các cử tri bất mãn với nền kinh tế, đặc biệt là vấn đề lạm phát.
Sau khi số liệu được công bố, ông Trump cho rằng đây là lỗi do cựu Tổng thống Joe Biden vì đã làm trì trệ nền kinh tế; đồng thời kêu gọi người Mỹ nên kiên nhẫn trước sự suy giảm kinh tế trong quý đầu tiên, lập luận rằng thuế quan của ông cuối cùng sẽ dẫn đến sự bùng nổ trong nền kinh tế Mỹ.
Cuộc chiến thương mại toàn cầu do Mỹ khởi xướng khiến kinh tế thế giới liên tiếp biến động vài tháng qua. Đến nay, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ đối tác thương mại, riêng Canada, Mexico là 25% và Trung Quốc là 145%. Các sản phẩm như nhôm, thép, xe hơi cũng bị áp thuế riêng. Trung Quốc, Canada đều đã tung biện pháp trả đũa.