Biểu tượng “Cây Hòa bình” vừa được dựng tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh, là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo PGS. Nguyễn Tuấn Anh, để có được vị thế Việt Nam ngày nay, thế hệ lãnh đạo đất nước qua các thời kỳ luôn kiên định đi theo con đường đã chọn, đồng thời cũng luôn cởi mở để phù hợp...
Cách đây 50 năm, dân tộc Việt Nam đã viết nên một bản anh hùng ca chói lọi bằng ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường. Sau 50 năm thống nhất đất nước cùng thế và lực đã được tạo dựng, hôm nay, Dân tộc ta lại tiếp tục viết nên một bản hùng ca mới – bản hòa ca của đổi mới, hội nhập, phát triển và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong thế kỷ XXI.
Nhân dịp nước ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều kênh truyền thông đã có những bài viết, bình luận về ý nghĩa của sự kiện trọng đại này, cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được sau nửa thế kỷ nỗ lực vừa qua, mang đến kỳ vọng mới cho chặng đường tiếp theo.
Tạp chí Kinh tế - Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".
Tối 27/4, người dân Thủ đô đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao, rực rỡ tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chiến tranh đã đi qua nhưng câu chuyện về những người anh hùng vẫn còn mãi vang vọng. Biết bao xương máu đã đổ xuống để chúng ta có được nền hòa bình, độc lập hôm nay. Khúc tráng ca về hòa bình ấy được tái hiện sinh động qua những hiện vật lịch sử và lời kể của chính những nhân chứng lịch sử.
Ngày 23/4, tại trụ sở số 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và Triển lãm tương tác nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới ngày lễ trọng đại của dân tộc – thời khắc lịch sử đánh dấu chiến thắng vĩ đại, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và thống nhất non sông.
Trước những biến chuyển to lớn của thời đại, ngoại giao Việt Nam đang có những đổi mới căn bản bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là lời khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong bài phát biểu tại Hội thảo quốc tế “50 năm Thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”.
Phát biểu tại Hội thảo quốc tế có chủ đề “50 năm Thống nhất đất nước" do Bộ Ngoại giao tổ chức sáng nay 23/4, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao Việt Nam được thể hiện xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình.