Gia Lai: Một doanh nghiệp đóng cửa khi đang nợ lương, bảo hiểm xã hội 2,5 tỷ đồng

Phạm Thọ

Hàng trăm lao động tại Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (tỉnh Gia Lai) lâm cảnh khốn khó khi doanh nghiệp bất ngờ đóng cửa, để lại khoản nợ hơn 2,5 tỷ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Công nhân Công ty Phúc Thịnh Bình Định đòi lương, BHXH. Ảnh: CN
Công nhân Công ty Phúc Thịnh Bình Định đòi lương, BHXH. Ảnh: CN

Những ngày qua, nhiều lao động tại Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (đóng trong Khu Công nghiệp Nhơn Hòa), liên tục cầu cứu các cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi về lương và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT).

Chị M.- một công nhân cho biết, từ thời điểm tháng 6/2025, Công ty đã chậm lương của người lao động. Để đòi quyền lợi, chị cùng nhiều người đã ngừng việc, tập trung trước trụ sở Công ty để yêu cầu trả lương và BHXH, BHYT. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, phía Công ty Phúc Thịnh Bình Định đã cam kết đến ngày 30/6 sẽ giải quyết tiền lương; trả 50% nợ BHXH trước ngày 31/7, số còn lại trả trước 30/8.

Tuy nhiên, đến hẹn thì nhà xưởng của Công ty đã đóng cửa, nên người lao động phải nghỉ việc và chờ đợi quyền lợi cho đến nay.

Theo hồ sơ, Công ty Phúc Thịnh Bình Định hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ, tre, nứa; gia công cơ khí và đan nhựa giả mây. Ông Nguyễn Văn An là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Giám đốc.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn An thừa nhận, doanh nghiệp hiện rơi vào khủng hoảng tài chính, làm ăn thua lỗ do thị trường bấp bênh, hàng hóa khó tiêu thụ. Ông cho biết, Công ty đang tìm cách bán cổ phần hoặc tài sản, nhà xưởng để trả nợ lương; nếu không thành công sẽ buộc phải tuyên bố phá sản.

Không chỉ người lao động, nhiều doanh nghiệp đối tác, hộ gia đình hợp tác gia công với Công ty Phúc Thịnh Bình Định cũng rơi vào cảnh lao đao vì bị nợ tiền, vi phạm hợp đồng. Chị L. (xã Tây Sơn) cho biết, đã lập tổ sản xuất với 18 thành viên để gia công cho doanh nghiệp, nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa được thanh toán số tiền 150 triệu đồng. Hay như, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Tấn Đạt cũng vừa gửi đơn đến cơ quan Công an vì bị nợ hàng tỷ đồng.

Công ty Phúc Thịnh Bình Định hiện đang đóng cửa. Ảnh: CN
Công ty Phúc Thịnh Bình Định hiện đang đóng cửa. Ảnh: CN

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Đặng Văn Lý cho biết, Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định đang chậm đóng BHXH, BHYT (tính đến ngày 18/8) với số tiền 323 triệu đồng. Trong đó, Công ty mới đóng khoản tiền BHXH đến tháng 11/2024; còn BHYT, bảo hiểm thất nghiệp mới đóng hết tháng 3/2025.

Công ty Phúc Thịnh Bình Định nằm trong số các đơn vị chậm đóng được BHXH tỉnh Bình Định (cũ) thường xuyên theo dõi sát sao để đôn đốc thu nợ.

"Hiện, BHXH tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi liên quan đến BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nơi đây…" - ông Lý thông tin.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, tính đến tháng 8/2025, Công ty Phúc Thịnh Bình Định còn nợ các khoản với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Trước tình hình doanh nghiệp đóng cửa, nợ lương kéo dài, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an vào cuộc để giám sát, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; đồng thời giữ ổn định an ninh trật tự tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai hướng dẫn người lao động làm thủ tục khởi kiện; đồng thời đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản, tránh thất thoát…