Mỹ tăng thuế suất đối với thép và nhôm nhập khẩu lên 50%

Thanh Hằng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố hành pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 4/6, nâng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ mức 25% hiện tại lên 50%. Động thái này diễn ra đúng thời điểm ông kỳ vọng các đối tác thương mại sẽ đưa ra những "đề xuất tốt nhất" để tránh các mức thuế trừng phạt khác sẽ bắt đầu áp dụng từ đầu tháng 7.

Reuters đưa tin, ông Kevin Hassett - cố vấn kinh tế Nhà Trắng, phát biểu tại một hội nghị ngành thép ở Washington rằng: “Chúng tôi khởi đầu ở mức 25%, và sau khi phân tích thêm dữ liệu, chúng tôi nhận ra cần phải tăng cường hơn nữa để hỗ trợ ngành. Vì vậy, mức thuế 50% sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai.”

Từ ngày 4/6, thuế nhập khẩu thép và nhôm vào Mỹ sẽ tăng từ mức 25% hiện tại lên 50%. 
Từ ngày 4/6, thuế nhập khẩu thép và nhôm vào Mỹ sẽ tăng từ mức 25% hiện tại lên 50%. 

Mức thuế mới này sẽ được áp dụng với tất cả các quốc gia đối tác, ngoại trừ Anh - quốc gia duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ trong thời gian tạm hoãn 90 ngày đối với loạt thuế mà ông Trump đang triển khai. Đối với thép và nhôm từ Anh - không nằm trong nhóm các nước xuất khẩu chính sang Mỹ nên mức thuế sẽ vẫn duy trì ở 25% cho đến ít nhất ngày 9/7.

Khoảng 25% lượng thép tiêu thụ tại Mỹ hiện nay là thép nhập khẩu. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ, việc tăng thuế này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các đối tác thương mại gần nhất của Mỹ gồm Canada và Mexico, lần lượt là nước xuất khẩu thép lớn nhất và lớn thứ ba sang Mỹ.

Về nhôm, Canada có thể chịu tác động nặng nề nhất, do là nước dẫn đầu về xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ, với khối lượng gấp đôi tổng số lượng của 10 quốc gia xuất khẩu nhôm tiếp theo cộng lại. Hiện nay, Mỹ nhập khoảng một nửa lượng nhôm từ nước ngoài.

Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, nước này đang tham gia các cuộc đàm phán chuyên sâu nhằm dỡ bỏ mức thuế này cũng như các loại thuế quan khác.

Tại Mexico, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard gọi mức thuế mới là "không công bằng và không bền vững", đặc biệt khi Mexico nhập khẩu nhiều thép từ Mỹ hơn là xuất khẩu sang đó. Ông nhấn mạnh: “Không nên áp thuế với một mặt hàng mà Mỹ đang có thặng dư thương mại” và nói thêm rằng Mexico sẽ tìm cách được miễn trừ khỏi đợt tăng thuế này.

Việc tăng thuế bất ngờ của Tổng thống Donald Trump đã làm chao đảo thị trường kim loại trong tuần này, đặc biệt là nhôm, vốn đã có giá tăng gấp đôi kể từ đầu năm.