Nâng tầm quan hệ kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Minh Đức

Ngày 27/4, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân. Đây là sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài, chiều ngày 27/4.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài, chiều ngày 27/4.

Chia sẻ với báo chí về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ishiba Shigeru lần này nhằm tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á, bởi đây đang là trung tâm tăng trưởng của nền kinh tế thế giới và nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Nhật Bản, đặc biệt là với Việt Nam.

Chính phủ Nhật Bản cũng mong muốn qua chuyến thăm lần này sẽ là dịp để Lãnh đạo Nhật Bản, cụ thể là Thủ tướng Ishiba Shigeru tiếp tục tăng cường củng cố hơn nữa mối quan hệ tin cậy cá nhân với các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như khẳng định tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như: An ninh quốc phòng và kinh tế, ứng phó với các thách thức trong khu vực và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cũng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung trao đổi sâu về các lĩnh vực hợp tác chiến lược. Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, giúp Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, hợp tác kinh tế -thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ song phương.

 

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ 21/9/1973. Đến tháng 11/2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, do đó, các nội dung như: Cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau sẽ được chú trọng. Hai bên phấn đấu sớm mở cửa thị trường cho quả bưởi Việt Nam và nho Nhật Bản; đồng thời trao đổi về khả năng tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng hoa quả, nông sản khác của hai bên như: chanh leo Việt Nam và đào Nhật Bản...

Theo thống kê đến tháng 3/2025, các doanh nghiệp của Nhật Bản đang đầu tư 5.557 dự án tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 78,6 tỷ USD. Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng Yên cho Việt Nam lớn nhất; tổng giá trị vay đến hết năm tài khoá 2024 đạt gần 2.550 tỷ Yên (tương đương trên 23 tỷ USD), chiếm trên 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ.

Trong năm 2024, có 711.464 lượt khách Nhật Bản đến Việt Nam du lịch; ở chiều ngược lại, có 621.100 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản du lịch. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực khác cũng cho thấy mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia. Tiêu biểu trong hợp tác lao động, Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong tổng số 15 quốc gia tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản (gần 310.000 người). Hiện có gần 600.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại 47 tỉnh, thành phố của Nhật Bản (đứng thứ 2, sau Trung Quốc). Các địa phương của 2 nước cũng đã ký kết trên 110 văn bản hợp tác ở nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm Việt Nam, dự kiến, Thủ tướng Ishiba sẽ có các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để trao đổi sâu về những lĩnh vực hợp tác chiến lược. Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, giúp Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng nhất. Hai bên cũng sẽ trao đổi về những trụ cột mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, phù hợp với tình hình mới như tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng mới....

Đặc biệt, hai bên sẽ tổ chức diễn đàn hợp tác do hai Thủ tướng đồng chủ trì liên quan đến các lĩnh vực này. Chuyến thăm Việt Nam lần này được coi là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm 2025 này.