Nghị quyết số 68-NQ/TW: “Pháo lệnh” cho cuộc cách mạng kinh tế tư nhân

Tuấn Thủy

Nghị quyết số 68-NQ/TW như phát "pháo lệnh" cho một cuộc cách mạng kinh tế tư nhân, chiến lược quản trị quốc gia, kiến tạo tương lai cường thịnh cho Dân tộc.

Ngày 26/5, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam chủ trì và Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.

Tại Hội thảo có sự hiện diện và tham gia thảo luận của đại diện một số cơ quan Đảng, bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế đầu ngành, đại diện Hội và hiệp hội, đại diện ngân hàng, doanh nhân tư nhân…

PGS. TS. Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
PGS. TS. Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025, giới nghiên cứu khoa học về lãnh đạo và quản lý, giới doanh nhân, các chuyên gia kinh tế đã rất nhanh chóng chia sẻ với nhau để cùng nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi nhận thức.

Đã có nhiều ý kiến gọi đây là “Đổi mới lần hai”, “cột mốc lịch sử”, “bước đột phá”. Lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế tư nhân - khu vực từng phải đổi mặt với nhiều băn khoăn, nghi ngại - được đặt vào vị trí trung tâm của nền công vụ kiến tạo, phục vụ. Lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế tư nhân được trao trọng trách là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.

“Tôi cũng nhận thấy rằng, hiếm thấy Nghị quyết nào của Đảng có tính chi tiết và hướng dẫn thực thi cao đến như vậy. Nghị quyết số 68-NQ/TW đã được coi như phát "pháo lệnh" cho một cuộc cách mạng không chỉ với kinh tế tư nhân, không chỉ với nền kinh tế, mà cả về chiến lược quản trị quốc gia, kiến tạo tương lai cường thịnh cho dân tộc Việt Nam”, PGS. TS. Nguyễn Trọng Điều chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng như mọi tư tưởng đột phá khác trong lịch sử, chắc chắn Nghị quyết cần được nghiên cứu, phản biện, thảo luận và trao đổi để từng bước cùng với hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nhân nâng cao và thống nhất nhận thức; từ đó, thống nhất hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực thi hiệu lực, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ - giải pháp để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng mà Nghị quyết đã nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, nhiều nội dung về cơ hội, tiềm năng, thách thức của kinh tế tư nhân, cũng như việc thể chế hóa đầy đủ và khoa học Nghị quyết số 68/NQ-TW vào thực tiễn đã được thảo luận.

Ông Phan Đức Hiếu – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo.
Ông Phan Đức Hiếu – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo.

Ông Phan Đức Hiếu – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh, để Nghị quyết đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có sự song hành chặt chẽ giữa Nhà nước và khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Theo ông Phan Đức Hiếu, kinh tế tư nhân chỉ có thể thực sự chuyển mình từ vai trò "bổ trợ" sang "động lực quan trọng của nền kinh tế" khi môi trường thể chế, chính sách được cải thiện đồng bộ; đồng thời, chính các doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực quản trị, năng suất và khả năng đổi mới sáng tạo.

Ông Hiếu cũng đặc biệt khẳng định vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp - như một “cầu nối thiết yếu” giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Các hiệp hội không chỉ đại diện tiếng nói của doanh nghiệp, mà còn cần chủ động phản biện chính sách, đề xuất giải pháp và hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận thị trường, công nghệ.

“Nếu muốn có một khu vực tư nhân mạnh, không thể thiếu một hệ thống hiệp hội doanh nghiệp mạnh, chuyên nghiệp và có tính dẫn dắt”, ông Hiếu khẳng định.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” khép lại với nhiều kiến nghị xác đáng từ giới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Các ý kiến thống nhất rằng, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng, thậm chí là động lực quan trọng nhất, cần một môi trường thể chế minh bạch, công bằng, cùng với sự đồng hành nhất quán từ Nhà nước và sự chủ động, nâng tầm của chính doanh nghiệp tư nhân. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng giai đoạn 2025–2030, vai trò của khu vực tư nhân không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là lực đẩy đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng suất nền kinh tế.