Kocham đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy làn sóng đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam

Hiếu Phương

Chiều 10/7, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính đã gặp và làm việc với Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) nhằm cập nhật và trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn  (ngồi bên phải) đánh giá cao vai trò và hỗ trợ đồng hành của Kocham. 
Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn  (ngồi bên phải) đánh giá cao vai trò và hỗ trợ đồng hành của Kocham. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính đánh giá cao vai trò và hỗ trợ đồng hành của Kocham trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, qua đó, đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trên lĩnh vực đầu tư.

“Sự hỗ trợ của Kocham đã giúp cho nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và kết nối hợp tác thành công tại Việt Nam và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn Kocham phát huy tốt hơn nữa các thế mạnh của mình trong vai trò kết nối và hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc tới Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục tăng cường thời gian tới”, Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại cuộc gặp, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Kocham đã chia sẻ một số ý kiến đánh giá về những cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam gần đây dưới góc nhìn của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Kim Nyoun Ho bày tỏ cảm ơn và hết sức ghi nhận những hỗ trợ rất thiết thực, kịp thời của Bộ Tài chính trong việc thực hiện hoàn thuế cho Samsung, thể hiện sự hỗ trợ hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, Chủ tịch Kocham cho biết cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc hết sức ghi nhận và đánh giá rất tích cực kết quả đàm phán thuế đối ứng của Việt Nam và Mỹ vừa qua, coi đây là những bước tiến thành công bước đầu trong nỗ lực đàm phán giữa hai bên.

Theo ông Kim, ngay khi phía Mỹ công bố áp thuế đối ứng ở mức 43% đối với Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, nhà đầu tư và các doanh nghiệp Hàn Quốc khá lo lắng.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc với nhiều doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam vẫn luôn yên tâm tin tưởng vào các đường lối chiến lược và chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là việc Chính phủ luôn đồng hành, quan tâm động viên và có các buổi gặp gỡ kịp thời với các doanh nghiệp để chia sẻ về các bước đi nhằm đảm bảo nỗ lực có những kết quả tốt nhất trong đàm phán, góp phần giữ vững và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

“Phần lớn nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đầu tư đều tập trung vào hoạt động sản xuất và xuất khẩu vào thị trường Mỹ và châu Âu. Vì vậy, với kết quả đàm phán thuế đối ứng với Mỹ bước đầu tiến triển rất khả quan, niềm tin của các doanh nghiệp FDI nói chung cũng như nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam càng được củng cố và tăng cường. Điều này thêm một lần nữa khẳng định sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam, giúp chúng tôi ngày càng tìn tưởng vào điều kiện và môi trường đầu tư tại đây”, ông Kim Nyoun Ho nhấn mạnh.

Đoàn đại diện Kocham làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính.
Đoàn đại diện Kocham làm việc với Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, đại diện Kocham cũng nêu lên một số vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, như vấn đề về thủ tục mở rộng đầu tư trường quốc tế, vấn đề về quy định thanh toán bằng đồng ngoại tệ trong hoạt động xuất khẩu tại chỗ… Trên cơ sở đó, đại diện Kocham đề xuất một số kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, góp phần hoàn thiện chính sách, thủ tục hành chính thúc đẩy thu hút FDI bền vững và hiệu quả.

Ghi nhận các ý kiến trao đổi và đề xuất của phía Kocham, đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định Việt Nam luôn cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển hoạt động đầu tư – kinh doanh tại Việt Nam một cách ổn định, lâu dài và bền vững.

Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần cầu thị các vấn đề mà nhà đầu tư quan ngại, cũng như những bất cập trong chính sách. Trên cơ sở đó, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ tổng hợp đề xuất lên các cấp có thẩm quyền để xây dựng sửa đổi các chính sách, vừa góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước vừa đảm bảo giữ vững quyền lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

“Việc ghi nhận và điều chỉnh bổ sung các cơ sở chính sách pháp luật về đầu tư, cũng như giải quyết kịp thời hỗ trợ Samsung là những minh chứng thể hiện cho sự cầu thị lắng nghe của Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam nói chung. Cục Đầu tư nước ngoài mong muốn Kocham với vai trò cầu nối tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ, kết nối nhà đầu tư Hàn Quốc tới Việt Nam và cùng rà soát, nghiên cứu đề xuất xây dựng các chính sách mới, góp phần hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư tại Việt Nam", Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.