Bệnh viện Lê Văn Thịnh phát huy vai trò bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện
Trước viễn cảnh quá tải ở tuyến trên, vai trò của các bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện trở nên cực kỳ quan trọng. Dù là bệnh viện tuyến huyện, nhưng Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã được xếp hạng một về chuyên môn, tương đương cấp tỉnh. Tạp chí Kinh tế -Tài chính có cuộc trao đổi với Bác sĩ CKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh xung quanh nội dung này.

Phóng viên: Thưa ông, hiện đa số bệnh nhân tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh đều là người tham gia bảo hiểm y tế. Vậy theo ông, khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện sẽ chịu tác động như thế nào?
Bác sĩ Trần Văn Khanh: Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Với một bệnh viện đa khoa như Lê Văn Thịnh, việc triển khai các quy định mới của pháp luật không chỉ riêng Luật BHYT mà cả Luật Khám bệnh, chữa bệnh cần được thực hiện một cách đồng bộ và bài bản.
Chúng tôi đã tổ chức tập huấn toàn diện cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện để đảm bảo tất cả đều hiểu đúng, nắm chắc quy định pháp luật, nhằm bảo đảm người dân đến khám, chữa bệnh được thuận lợi nhất. Đặc biệt là người có thẻ BHYT được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi, không bị thiệt thòi, đồng thời giúp bệnh viện thực hiện đúng các quy trình chuyên môn và đúng quy định.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử từ ngày 1/1/2025. Việc số hóa này giúp quản lý hiệu quả dữ liệu khám chữa bệnh, hỗ trợ công tác giám định BHYT, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị bệnh viện.
Với khoảng 80% bệnh nhân có thẻ BHYT, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cơ quan giám định để đảm bảo chi trả đúng đối tượng, kiểm soát chi phí hiệu quả và minh bạch.
Tôi cho rằng, Luật BHYT sửa đổi lần này hướng tới người dân, hướng tới cơ sở y tế, và quan trọng hơn cả là hướng tới sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu chung vẫn là lấy người bệnh làm trung tâm, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thuận lợi hơn cho người tham gia BHYT.
Phóng viên: Vậy Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có những bước chuẩn bị gì để sẵn sàng triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung từ ngày 1/7 tới đây, thưa ông?
Bác sĩ Trần Văn Khanh: Chúng tôi đã có những bước chuẩn bị tương tự như các bệnh viện đầu ngành. Trước hết, chúng tôi dự báo sớm những thay đổi liên quan đến phạm vi quyền lợi và nhóm đối tượng được thụ hưởng BHYT từ mở rộng nhóm bệnh đến điều chỉnh độ tuổi, để từ đó chủ động phương án đáp ứng.
Về nhân lực, bệnh viện chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là ở các chuyên khoa mũi nhọn, để xứng tầm là bệnh viện đa khoa hạng I, có khả năng tiếp nhận người bệnh từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Điều này góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố.
Song song đó, chúng tôi cũng đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất, đảm bảo khang trang, thân thiện, hiện đại và đặc biệt là trang thiết bị y tế đồng bộ, giúp bác sĩ có đầy đủ điều kiện để chẩn đoán, điều trị chính xác và hiệu quả.
Ba trụ cột gồm: nhân lực, hạ tầng và thiết bị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong giai đoạn chuyển đổi sắp tới. Tất cả đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong bối cảnh Luật BHYT mới đi vào thực tiễn.

Phóng viên: Ông có khuyến nghị gì cho người dân khi Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có hiệu lực, thưa ông?
Bác sĩ Trần Văn Khanh: Luật BHYT sửa đổi, bổ sung với mục tiêu mở rộng độ bao phủ và đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người tham gia. Đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, vì vậy, tôi khuyến nghị mỗi người dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế. Bởi trong trường hợp không may mắc bệnh, thẻ BHYT sẽ trở thành một “cứu cánh” giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý.
Sắp tới, cùng với việc mở rộng quyền lợi BHYT, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh theo hướng “tính đúng, tính đủ”. Điều này càng nhấn mạnh vai trò thiết yếu của thẻ BHYT không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp giảm gánh nặng tài chính cho mỗi gia đình.
Về phía bệnh viện, Lê Văn Thịnh tuy là bệnh viện tuyến quận, huyện, nhưng đã được xếp hạng chuyên môn ở cấp chuyên sâu. Chúng tôi đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khám chữa bệnh, từ cơ bản đến các kỹ thuật cao, hiện đại.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn lưu ý người dân rằng với các bệnh thông thường, người dân nên đến khám tại tuyến y tế cơ sở như trạm y tế, phòng khám đa khoa. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà còn tạo điều kiện để các bệnh viện chuyên sâu tập trung nguồn lực cho các ca bệnh nặng, kỹ thuật cao góp phần nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế tình trạng phải chuyển tuyến hoặc đi điều trị ở nước ngoài tốn kém.
Chúng tôi xác định, chính sách BHYT mới sẽ nâng cao quyền lợi cho người bệnh, thì bản thân các cơ sở y tế cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ. Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang từng bước cải thiện toàn diện từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng cho người bệnh. Đó là cách chúng tôi đồng hành cùng chính sách và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.
Xin cảm ơn ông!