Chiến dịch “Triệu cột mốc xanh”: Chung tay phủ xanh Trường Sa

Tuấn Thủy

Chiến dịch gây quỹ một triệu cây xanh cho Đặc khu Trường Sa được kỳ vọng tạo nên “triệu cột mốc niềm tin”, vừa bảo vệ môi trường, vừa khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Gần 90.000 cây đã được trông trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa trong giai đoạn 2021-2024.
Gần 90.000 cây đã được trông trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa trong giai đoạn 2021-2024.

“Cột mốc xanh” - thông điệp từ đất liền đến đảo xa

Nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Quân chủng Hải quân khuyến khích Nhân dân tham gia chiến dịch gây quỹ “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin”, với mục tiêu gây quỹ cộng đồng trồng 1 triệu cây xanh nhằm thúc đẩy đạt sớm 50% mục tiêu Chương trình Xanh hóa Trường Sa. Chiến dịch do Ngân hàng Quân đội (MB) cam kết đóng góp và kết nối các nguồn lực trong cộng đồng. 

 

Đến nay, MB đã huy động được hơn 60.000 tổ chức và cá nhân tham gia, trong đó có lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từ hơn 60 tập đoàn trong và ngoài nước, dự kiến đạt mốc 80 tỷ đồng và thực hiện trao tặng tới Quân chủng Hải quân trước ngày 2/9/2025.

Đồng hành cùng chiến dịch, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cam kết tài chính và huy động các nguồn lực xã hội; đồng thời lan tỏa thông điệp yêu nước gắn với hành động thiết thực. Người dân có thể đóng góp bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản “Trường Sa Xanh” tại MB (số 5555).

Theo đại diện Quân chủng Hải quân, mỗi cây xanh trên đảo không chỉ là một mầm sống giúp chống chọi thiên tai khắc nghiệt, mà còn được xem như “cột mốc xanh” thể hiện sự hiện diện bền bỉ của người Việt trên vùng biển đảo thiêng liêng. Một triệu cây xanh chính là một triệu cột mốc niềm tin mà Nhân dân và chiến sĩ cùng nhau dựng lên nơi đầu sóng ngọn gió.

“Ngay từ những ngày đầu giữ đảo, thế hệ cha anh đã mang từng gốc cây từ đất liền ra gieo trồng trên đảo xa, coi đó như một thông điệp của sự hiện diện. Tiếp nối truyền thống ấy, mỗi cây xanh hôm nay chính là một cột mốc xanh thiêng liêng trên biển đảo quê hương. Trong những ngày tháng 8 lịch sử, tôi mong rằng mỗi người dân sẽ thể hiện tình yêu nước bằng hành động thiết thực - đó là đóng góp cây xanh và cổ vũ cho chiến sĩ hải quân. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, chúng ta sẽ biến khát vọng Trường Sa xanh thành hiện thực”, đại diện Quân chủng Hải quân chia sẻ.

Thông điệp của chiến dịch là khơi dậy lòng yêu nước từ mỗi hành động nhỏ: một cây xanh được gửi đi từ đất liền sẽ hóa thân thành lá chắn thiên nhiên nơi biển đảo. Dù hiếm có cơ hội đặt chân tới Trường Sa, người dân cả nước vẫn có thể trở thành “chiến sĩ hải quân” qua những đóng góp thiết thực, góp phần cải thiện môi trường sống cho quân dân và củng cố chủ quyền quốc gia.

Hành trình “Xanh hóa Trường Sa” và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Bắt đầu từ năm 2021, Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Hải quân khởi xướng đã được xác định là nhiệm vụ lâu dài, nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi của chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ kế hoạch triển khai ban đầu, thư ngỏ vận động đã được gửi tới 44 địa phương, cơ quan, đơn vị trên cả nước. Nhiều chương trình thiết thực được triển khai: UBND TP. Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban MTTQ phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh”, huy động 100.000 cây xanh và vật tư; tỉnh Đắk Nông đóng góp 200 triệu đồng; tỉnh Bình Định trao tặng hàng chục nghìn cây dừa giống để hình thành “đường dừa Bình Định” tại đảo Song Tử Tây.

Trong giai đoạn 2021 - 2024, toàn chương trình đã trồng gần 90.000 cây xanh trên các đảo với nhiều loài cây có sức sống bền bỉ như phi lao, bàng ta, dừa, xoài, bàng vuông… Hệ thống vườn ươm 30.000 cây giống, gần 3.000 tấn đất và hơn 400 tấn phân bón đã được đưa ra đảo, cho thấy nỗ lực phi thường của quân dân Trường Sa và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ đất liền. Tốc độ xanh hóa này được đánh giá ngang bằng nhiều địa phương trên đất liền, phản ánh tinh thần trách nhiệm và đoàn kết toàn dân tộc.

Bước sang giai đoạn 2025 - 2027, chương trình đặt mục tiêu trồng thêm 2 triệu cây, kết hợp ứng dụng công nghệ vào chăm sóc, bảo vệ, mở rộng vườn ươm; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường biển.

Trong nỗ lực này, doanh nghiệp giữ vai trò tiên phong. MB đã báo cáo Bộ Quốc phòng và được chấp thuận huy động nguồn lực để trồng khoảng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa trong năm 2025. Ngoài việc trích ngân sách, ngân hàng còn kêu gọi khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội cùng tham gia, cam kết đóng góp tối thiểu 50 tỷ đồng đối ứng. Hoạt động này nằm trong chuỗi chiến lược tài chính xanh và trách nhiệm xã hội của MB.

Đáng chú ý, nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (6/2026), MB sẽ tổ chức hành trình đưa 100 nhà báo ra Trường Sa. Những trải nghiệm, phóng sự, bài viết từ đảo xa sẽ góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo sâu rộng hơn tới công chúng, tạo sự đồng thuận xã hội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tính đến nay, MB đã huy động hơn 60.000 tổ chức và cá nhân tham gia, với sự đồng hành của lãnh đạo, chuyên gia từ hơn 60 tập đoàn trong và ngoài nước. Dự kiến, số tiền vận động đạt mốc 80 tỷ đồng và sẽ được trao tặng Quân chủng Hải quân trước ngày 2/9/2025.

Chiến dịch “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin” không chỉ hướng đến mục tiêu trồng cây, mà còn khẳng định vai trò của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc chung tay bảo vệ môi trường, chủ quyền, cũng như khơi dậy tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên số. Công nghệ chính là cầu nối để mỗi người dân có thể tham gia, biến tình yêu biển đảo thành hành động cụ thể.

 

Theo thông tin từ Quân chủng Hải Quân, kể từ khi được phát động, chỉ trong vòng 4 năm từ 2021 - 2024, quân và dân đặc khu Trường Sa cùng với sự đồng hành của Nhân dân cả nước đã trồng được gần 90.000 cây trên các đảo như dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông; xây dựng được vườn ươm với 30.000 cây giống, vận chuyển gần 3.000 tấn đất và hơn 400 tấn phân bón ra đảo.