Cổ phiếu Mỹ diễn biến trái chiều sau khi ông Trump chỉ trích Chủ tịch Fed
Ngày 17/4, theo kênh CNN, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với diễn biến trái chiều trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump kêu gọi sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, với lý do ông này không hành động đủ nhanh trong việc hạ lãi suất.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi chỉ trích kéo dài của Tổng thống nhằm vào người đứng đầu Fed.
Chỉ số Dow Jones giảm 500 điểm, tương đương 1,26%, chủ yếu do cổ phiếu UnitedHealth Group giảm mạnh tới 18% sau khi tập đoàn này cắt giảm dự báo lợi nhuận cho năm nay. Ngược lại, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, trong khi Nasdaq Composite - chỉ số tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ - tăng 0,5%.
Động thái bán tháo trên thị trường bắt đầu sau khi ông Trump đăng bài trên mạng xã hội, chỉ trích ông Powell và gọi báo cáo mới nhất của Chủ tịch Fed là “mớ hỗn độn”.
Một ngày trước đó, tại sự kiện do Câu lạc bộ Kinh tế Chicago tổ chức, ông Powell đã cảnh báo rằng các chính sách thuế quan mà chính quyền Trump đề xuất có thể tạo ra áp lực lạm phát, làm giảm tốc độ tăng trưởng và khiến triển vọng điều hành chính sách tiền tệ của Fed trở nên khó khăn hơn.
Phát biểu của ông Powell đã ngay lập tức tác động tiêu cực tới thị trường, với Dow Jones kết phiên ngày 16/4 giảm 700 điểm, tương đương 1,73%. S&P 500 giảm 2,24% và Nasdaq Composite mất 3,07%.
Chủ tịch Fed nhận định các mục tiêu kép của ngân hàng trung ương về ổn định giá cả và hỗ trợ thị trường lao động đang phải đối mặt với nhiều sức ép. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I cho biết môi trường chính sách thiếu ổn định khiến việc lập kế hoạch trở nên khó khăn hơn. Hãng hàng không United Airlines thậm chí đã đưa ra hai phương án dự báo - một cho kịch bản suy thoái và một cho kịch bản kinh tế ổn định.
Chuyên gia Solita Marcelli, Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS Global Wealth Management, cho rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động cho tới khi có sự rõ ràng hơn về định hướng thuế quan.
Ngoài ra, thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định mới của chính quyền Mỹ áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với dòng chip H20 của Nvidia sang Trung Quốc. Tập đoàn công nghệ này dự kiến thiệt hại khoảng 5,5 tỷ USD vì lệnh cấm. Theo ông Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, đây là bước đi đầu tiên trong một cuộc chiến thương mại công nghệ mới và việc Nhà Trắng ngăn chặn Nvidia bán chip cho Trung Quốc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng đang gia tăng.
Bất chấp những lo ngại, hợp đồng tương lai chứng khoán đã phục hồi nhẹ trong phiên đêm khi nhà đầu tư kỳ vọng vào tiến triển thương mại sau khi Tổng thống Trump thông báo đã gặp phái đoàn thương mại cấp cao của Nhật Bản và có cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.
Sáng cùng ngày, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,29%. Đồng USD cũng nhích nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm vào ngày hôm trước.
Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản do lo ngại tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan của Mỹ tới kinh tế khu vực. Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,37% trong phiên giao dịch buổi chiều.
Thị trường tài chính Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 18/4 nhân dịp Thứ Sáu Tuần Thánh.