EuroCham: Doanh nghiệp châu Âu vẫn vững niềm tin vào thị trường Việt Nam

Minh Đức

Trước tình hình áp dụng chính sách thuế quan mới từ Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa thực hiện khảo sát nhanh phản ứng của các doanh nghiệp trong hiệp hội.

Buổi tọa đàm bàn về tác động của thuế quan Mỹ của EuroCham tại Việt Nam
Buổi tọa đàm bàn về tác động của thuế quan Mỹ của EuroCham tại Việt Nam

Từ ngày 4 - 9/4, EuroCham đã thực hiện khảo sát nhanh với 183 doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ngay sau khi có thông báo về thuế quan và trước khi Hoa Kỳ công bố hoãn áp dụng trong vòng 90 ngày.

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang đối mặt với mức độ bất ổn cao do tình hình thuế quan liên tục thay đổi.

Đáng chú ý, ngay cả với 47% số doanh nghiệp tham gia khảo sát không có hoạt động kinh doanh trực tiếp với Hoa Kỳ nhưng vẫn cho thấy sự bất ổn hiện nay; chủ yếu đến từ tác động gián tiếp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, có hơn 70% doanh nghiệp phản ánh mức độ biến động “Cao” hoặc “Rất cao”, khiến nhiều kế hoạch chiến lược bị đình trệ.

Trung bình, 25% hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp rủi ro, buộc họ phải cân nhắc các chiến lược phòng thủ như: Cắt giảm chi phí, tinh giản nhân sự, hoặc trong một số trường hợp chuyển dịch hoạt động.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ chịu tổn thất tài chính với đa số dự đoán giảm 10–30% lợi nhuận, trong đó mức giảm 20% được đề cập thường xuyên nhất. Tuy nhiên, tình hình hiện tại chưa đến mức khủng hoảng. Báo cáo của EuroCham nhấn mạnh: “Niềm tin vẫn còn mong manh, phụ thuộc nhiều vào phản ứng ngoại giao của Việt Nam. Phần lớn doanh nghiệp vẫn đang áp dụng tâm thế theo dõi và chờ đợi, chưa đưa ra điều chỉnh cụ thể”.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm tác động từ thuế quan của Mỹ do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức mới đây, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham cũng khẳng định: Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn sẽ duy trì hoạt động tại Việt Nam và sẽ tìm cách thích ứng trong bối cảnh hoạt động xuất, nhập khẩu có nhiều rủi ro như hiện tại.

Ông Jaspaert nhấn mạnh: Các doanh nghiệp châu Âu có những khoản đầu tư lâu dài tại Việt Nam và sẽ không rời đi chỉ vì những biến động ngắn hạn. Hơn nữa, các doanh nghiệp nói chung vẫn có cái nhìn “lạc quan thận trọng” về hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian tới.

Chủ tịch EuroCham cũng bổ sung thêm rằng, Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C do ông đứng đầu đang có các dự án với 24 đối tác sẽ triển khai tại Việt Nam trong năm nay, với tổng mức đầu tư dự kiến đạt 1,8 tỷ USD. Điều này là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam.