Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Suy ngẫm về tầm nhìn 100 năm


80 năm - một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là hành trình khai mở, tạo lập bước ngoặt hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 - mốc son chói lọi kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Tiếp nối bản hùng ca 80 năm lịch sử vinh quang, chúng ta kiên định với những giá trị cốt lõi và nền tảng: Độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc nhân dân.

Từ hành trình 80 năm vì Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

Trong áng văn bất hủ của dân tộc - “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945, Người đã mở đầu bằng một chân lý vĩnh cửu: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Lời văn đanh thép ấy thể hiện quyết tâm sắt đá của dân tộc Việt Nam, được hun đúc và chứng minh trong suốt 80 năm lịch sử vinh quang: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Từ mốc son ngày 2-9-1945, kỷ nguyên độc lập, tự do và tự chủ đã mở ra, đưa dân tộc ta bước vào hành trình vẻ vang “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Trên hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã phát huy cao nhất những phẩm chất anh dũng, kiên cường, bất khuất, khẳng định sáng ngời chân lý: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Chính quyết tâm sắt đá giữ vững “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, bảo vệ trọn vẹn từng tấc đất quê hương, đồng thời dựng xây một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân ta có thể tự hào khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và rơi vào thế bao vây, cô lập, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nước đang phát triển có thu nhập tiệm cận trung bình cao, hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Quy mô nền kinh tế năm 2024 đã vươn lên đứng thứ 32 thế giới, đồng thời nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được khẳng định. Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước thành viên Liên hợp quốc, đồng thời xây dựng mạng lưới quan hệ hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới. Việt Nam cũng đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế, có vai trò chủ động, tích cực tại nhiều tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương quan trọng.

Đến đích 100 năm Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng

Hành trình 80 năm vĩ đại và vinh quang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế quốc tế ngày càng cao, kinh tế phát triển bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Tự hào nhìn lại chặng đường ấy càng giúp chúng ta thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công giữ gìn, vun đắp; đồng thời khơi dậy khát vọng chung tay đưa đất nước vươn mình, cất cánh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó cũng là bước đi hiện thực hóa tầm nhìn mà Đảng ta đã xác định: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Trong hành trình vĩ đại và vinh quang ấy, Đảng ta luôn khẳng định: “Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”. Quan điểm xuyên suốt này càng làm sáng rõ “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” của nhân dân ta trong suốt 80 năm qua. Bước vào thời đại mới, với tầm nhìn mới, Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Khởi điểm lịch sử của kỷ nguyên mới để đưa giang sơn tiến tới mốc phát triển năm 2045 đã bắt đầu. Công việc “quốc gia đại sự” khởi phát từ thành công của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Giờ đây, hàng đã thẳng, lối đã thông, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - trở thành tiền đề quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển của dân tộc. Cùng với bộ máy “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”, kim chỉ nam chiến lược cho tầm nhìn một thế kỷ đang được Đảng ta vạch ra rõ nét. Đó là “bộ tứ trụ cột” gồm: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Đại hội lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục xác định rõ con đường đưa Việt Nam tiến bước vững chắc vào thời kỳ hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc là giá trị thiêng liêng, bất biến của dân tộc. Tầm nhìn và khát vọng cháy bỏng đưa Tổ quốc đến đích hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 chính là sự tiếp nối rực rỡ của hành trình vĩ đại suốt 80 năm qua. Thế hệ hôm nay, mang trong mình niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc sâu sắc, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc hun đúc qua nghìn năm lịch sử, quyết tâm trên dưới một lòng gìn giữ nền độc lập, tự do mà cha ông đã dày công vun đắp. Toàn dân tộc Việt Nam nguyện đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hiện thực hóa mục tiêu 100 năm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Hành trình vẻ vang “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang tiếp nối, khai mở cho giang sơn Tổ quốc ta ngày càng tươi đẹp, rạng rỡ. Trong thời đại mới, hành trình vĩ đại ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi người con đất Việt.

Theo hanoimoi.vn