Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025: Kỳ thi có tính lịch sử với nhiều điểm mới
Chiều 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo thông tin về Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025. Đây được đánh giá là kỳ thi đặc biệt có tính lịch sử với nhiều điểm mới.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 diễn ra trong 2 ngày 26-27/6. Đây là kỳ thi đặc biệt, có tính lịch sử khi vừa là năm đầu tiên thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, vừa đảm bảo công tác thi cho học sinh theo Chương trình GDPT 2006.
Đối với thí sinh thi theo Chương trình 2018, thay vì thi 6 môn như trước, số lượng môn thi giảm còn 4, trong đó bắt buộc có toán và ngữ văn. Ngoài ra, học sinh chọn hai môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ).
Kỳ thi chính thức năm 2025 cũng mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. Số lượng ca thi được tăng lên thành 2 ca, đặc biệt, mỗi phòng thi có thể có đến 5 môn thi khác nhau. Ngoài ra, số mã đề thi ở mỗi môn sẽ tăng gấp đôi so với các năm trước với 48 mã đề thi (mỗi ca thi có 24 mã đề). Trước đây, các môn thi (trừ ngữ văn) chỉ có 24 mã đề.
Đây cũng là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh trên khắp 63 tỉnh, thành phố, được tổ chức tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi. Không chỉ có vậy, việc tổ chức kỳ thi đặt ra những thách thức và yêu cầu khác nhau khi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều hành họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỳ Thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi lớn, diễn ra nhanh, thí sinh đông nên không tránh khỏi sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo để thông tin nhanh tới xã hội những thông tin xác thực nhất về kỳ thi. Đến nay, thí sinh hầu hết đã hoàn thành kỳ thi và được trang bị đầy đủ kiến thức, các kỹ năng để tiếp tục hành trình mới trong cuộc sống.
Tại buổi họp báo, GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin, đến thời điểm này, ghi nhận không có trường hợp nào vì điều kiện khó khăn mà không thể dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Ông Chương cũng cho biết, một số thí sinh sử dụng điện thoại, vi phạm quy chế thi và bị xử lý theo quy định. Không có cán bộ, giám thị vi phạm quy chế thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá chung, công tác coi thi đã diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc.
Quá trình chấm thi trong bối cảnh sáp nhập, Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ có hướng dẫn, chỉ đạo. Vì vậy, các địa phương có thể yên tâm. Theo kế hoạch, ngày 16/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp.
Tại họp báo, trước ý kiến có những mã đề thi có các câu hỏi rất khó, GS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho hay, đề thi năm nay bắt đầu đặt định hướng đánh giá năng lực của học sinh lên hàng đầu. Cấu trúc, định dạng đề thi năm nay cũng thay đổi. Nếu học sinh có sự quen thuộc nhiều, chuẩn bị kỹ lưỡng trong sự ôn tập, cũng sẽ cảm nhận việc này. Song, ảnh hưởng liên quan đến độ khó tới từ những vấn đề khác.
Độ khó của đề thi là điểm được Ban Chỉ đạo thi chỉ đạo, quán triệt trước khi công tác làm đề thi diễn ra. Theo đó, định hướng năm nay có sự thay đổi nhưng không để đột ngột, trong đó có độ khó đề thi. Trước khi hội đồng làm đề thi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức một đợt thử nghiệm đề thi trên diện rộng 3 miền. Mục đích của thử nghiệm là để xem mức độ đáp ứng của các học sinh nhằm điều chỉnh độ khó đề thi.
Ở kỳ thi năm nay, điểm mới ma trận đề thi được thiết kế sinh ngẫu nhiên ngay trong quá trình làm đề. Do đó, không thể đoán biết nội dung câu nào sẽ có. “Trước đây, ở Chương trình Giáo dục Phổ thông 2006, chúng ta thường xây dựng ma trận đề thi định sẵn, như ở phần nào thì buộc phải có những câu nào. Do đó, đề thi năm nay, đảm bảo tính khách quan trong việc lựa chọn câu hỏi”, GS. Hà lý giải.
Tại Họp báo, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm rõ hơn các thông tin liên quan đến lọt đề thi. Theo đó, GS, Huỳnh Văn Chương giải thích: Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ Thi tốt nghiệp THPT đã lưu ý việc sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các địa phương đã được tập huấn kỹ.
Sau khi kết thúc thi môn Toán vào lúc 16h ngày 26/6, không có thông tin lọt đề. Nhưng tối ngày 26/6, trên Internet xuất hiện thông tin lọt đề khi chưa kết thúc quá trình làm bài. Việc này đã được Ban Chỉ đạo thi tiếp nhận, triển khai ngay việc trao đổi với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) để truy tìm nguồn gốc, xác minh, xử lý nghiêm.
Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), liên quan đến những thông tiêu cực trong kỳ thi, qua nắm bắt, Cục đã tiến hành truy xét, xác minh. Đến nay, đã xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở 2 Hội đồng thi. Các thí sinh này đã dùng điện thoại để chụp một phần của đề thi, chuyển qua ứng dụng AI để giải.
Một trong các thí sinh là ở Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng, đã sử dụng thiết bị công nghệ cao là camera gắn ở cúc tay áo để gửi đề thi ra ngoài nhờ người khác giải hộ. "Đến nay, các thí sinh này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hơn và căn cứ mức độ, tính chất, hậu quả của sự việc để xử lý theo quy chế”, ông Chung nói.
Tuy nhiên, ông Chung khẳng định, đây là những sự việc xảy ra ở nhóm đối tượng có tính chất, quy mô nhỏ và khẳng định trong thời gian làm bài thi, trên mạng không xảy ra việc lộ, lọt hay ảnh hưởng đến tâm lý chung của xã hội. Do đó, những hành vi của các thí sinh này không ảnh hưởng đến độ an toàn, nghiêm túc của kỳ thi.