Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 50% lên hàng hóa EU
Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đề xuất áp mức thuế nhập khẩu 50% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/6.
Theo Reuters, ngày 23/5, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% lên toàn bộ hàng hóa từ EU, bắt đầu từ ngày 1/6. Lý do được đưa ra là do đàm phán thương mại hiện tại không đạt được tiến triển.

“Những rào cản thương mại khắt khe, thuế VAT, các khoản phạt phi lý với doanh nghiệp, rào cản phi tiền tệ, thao túng tiền tệ, các vụ kiện tụng bất công và vô lý nhắm vào doanh nghiệp Mỹ, và nhiều điều khác nữa, đã dẫn đến thâm hụt thương mại với Mỹ hơn 250 triệu USD mỗi năm - một con số hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Trump viết.
Ông Trump cho rằng, các cuộc thảo luận "chẳng đi đến đâu". Vì vậy, ông đề xuất áp ngay mức thuế 50% đối với Liên minh châu Âu, bắt đầu từ ngày 1/6/2025.
Ngay sau cảnh báo áp thuế của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông hy vọng động thái này sẽ giúp khơi dậy nhiệt tình đàm phán của EU.
“Có 18 thỏa thuận thương mại quan trọng mà chúng ta phải thực hiện. Các nước châu Á đã đưa ra một số đề xuất rất thú vị. Họ đang đàm phán một cách thiện chí. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ thắp lên ngọn lửa trong EU. Bởi như tôi đã nói EU có vấn đề về hành động tập thể. Có 27 quốc gia nhưng họ lại được đại diện bởi một nhóm ở Brussels. Vì vậy, một số phản hồi mà tôi nhận được là các quốc gia cơ bản thậm chí không biết EU đang đàm phán thay mặt cho họ về điều gì”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.
Trưởng phòng thương mại EU Maros Sefcovic cho biết Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, đã cam kết hoàn toàn đảm bảo một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick. Ông nói thêm rằng thương mại EU-Hoa Kỳ "phải được hướng dẫn bởi sự tôn trọng lẫn nhau, không phải là đe dọa".
Nhà Trắng đã tạm dừng hầu hết các mức thuế trừng phạt mà Trump công bố vào đầu tháng 4 đối với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới sau khi các nhà đầu tư bán tháo tài sản của Hoa Kỳ bao gồm trái phiếu chính phủ và đồng đô la Mỹ. Trump vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu và sau đó giảm mức thuế khổng lồ 145% đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 30%.
Mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ EU có thể làm tăng giá tiêu dùng cho mọi thứ, từ ô tô Đức đến dầu ô liu Ý. Tổng kim ngạch xuất khẩu của EU sang Hoa Kỳ năm ngoái đạt khoảng 500 tỷ euro (566 tỷ đô la), dẫn đầu là Đức (161 tỷ euro), Ireland (72 tỷ euro) và Ý (65 tỷ euro). Theo dữ liệu của EU, dược phẩm, ô tô và phụ tùng ô tô, hóa chất và máy bay nằm trong số các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất.
Bên cạnh việc đe dọa ép thuế với EU, ông Trump cũng dọa sẽ áp thuế 25% với mỗi chiếc điện thoại thông minh của Apple sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Thông tin này được ông Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth hôm 23/5. Ông Trump cho biết đã nói với CEO Tim Cook của Apple từ lâu về mong muốn iPhone bán ở Mỹ sẽ được sản xuất và lắp ráp tại nước này, chứ không phải từ Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Ngay sau động thái của ông Trump, cổ phiếu Apple đã giảm hơn 2% trước giờ mở cửa. Hiện tại, hoạt động sản xuất của Táo Khuyết chủ yếu ở Trung Quốc. Họ cũng đã dịch chuyển một phần sang Ấn Độ bởi quốc gia này có quan hệ thương mại thân thiện hơn với Mỹ.