Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, hỗ trợ người nghèo "an cư lạc nghiệp"
Việc hoàn thành vượt kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước mà còn tạo nền tảng vững chắc để người dân "an cư", tiến tới "lạc nghiệp". Giai đoạn tiếp theo, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cả từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa sẽ là yếu tố then chốt để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 đã xác lập một mục tiêu nhân văn sâu sắc: đến năm 2030, cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát trong các hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với tinh thần "quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa", hành động của Chính phủ đã vượt lên trên kỳ vọng.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày phát động phong trào toàn quốc xóa nhà tạm, nhà dột nát, kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với lộ trình đề ra trong Nghị quyết số 42-NQ/TW.
Theo đó, 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa bỏ, với tổng nguồn kinh phí huy động gần 50.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng vai trò then chốt với hơn 24.000 tỷ đồng, bao gồm 5.070 tỷ đồng từ 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 và 1.940 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách, được ưu tiên cho các hộ chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ...
Theo Thủ tướng Chính phủ, kết quả đã đạt được là bước khởi đầu quan trọng để các hộ dân “an cư”. Nhưng để người dân thực sự “lạc nghiệp”, vươn lên thoát nghèo bền vững thì cần sự tiếp tục đồng hành của Nhà nước và toàn xã hội.
Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xoá nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
Theo đó, cần xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở..., trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Chưa bao giờ công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội lại có một bước chuyển mình mạnh mẽ và thần tốc như hiện nay. Thành công trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát là minh chứng rõ ràng cho tinh thần hành động vì nhân dân, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đây cũng chính là tiền đề vững chắc để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bền vững và bao trùm.