TP. Hồ Chí Minh vinh danh 50 kiều bào tiêu biểu đóng góp xây dựng và phát triển thành phố

Thu Dịu

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 25/4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình họp mặt và biểu dương 50 cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: T.D
Các cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Phước Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Hồ Chí Minh khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của dân tộc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận trong nhiều văn kiện trọng yếu như Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị.

Theo ông Thắng, trong suốt 50 năm qua, TP. Hồ Chí Minh duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, và những thành tựu phát triển ấn tượng ấy không thể thiếu sự đồng hành của kiều bào. Từ những ngày đầu đất nước vừa thống nhất, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động thiết thực như hồi hương lập nghiệp, đầu tư sản xuất, gửi kiều hối và tích cực tham gia đời sống kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Đại diện các cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh. 
Đại diện các cá nhân nhận Giấy khen của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh. 

“Dù đang ở đâu và làm gì, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn hướng về quê hương, đóng góp bằng cả trí tuệ, tâm huyết và tình cảm cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh nói riêng, đất nước nói chung”, ông Thắng nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào liên tục góp ý, hiến kế cho Thành phố trong các lĩnh vực then chốt như quy hoạch đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, công nghệ cao, chuyển đổi số… Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, sự hỗ trợ kịp thời cả về tài chính lẫn chuyên môn từ cộng đồng kiều bào đã góp phần giúp TP. Hồ Chí Minh vượt qua thời điểm khó khăn.

Một trong những minh chứng rõ nét cho vai trò của kiều bào là lượng kiều hối tăng trưởng ổn định qua các năm. TP. Hồ Chí Minh hiện là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, không chỉ góp phần thúc đẩy đầu tư sản xuất, mà còn cải thiện đời sống người dân và hỗ trợ an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, 50 cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đã được biểu dương vì những đóng góp cho sự xây dựng và phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong 50 năm qua. Trong đó, có 4 người đã mất, 21 chuyên gia trí thức, 15 doanh nhân, 10 đại biểu hoạt động trong các hội đoàn và lĩnh vực văn hóa xã hội.

Một số gương mặt tiêu biểu được vinh danh lần này gồm: GS.TS Đặng Lương Mô (Nhật Bản) với hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng sáng chế; Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (Hoa Kỳ), người tiên phong kết nối đường bay chính thức Việt Nam - Philippines; TS Võ Tá Hân (Hoa Kỳ), với chương trình tặng sách cho đại học Việt Nam trị giá hơn 90 tỷ đồng; TS Lương Bạch Vân (Pháp), người góp phần phát triển ngành công nghiệp nhựa và chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Văn Công (Pháp), người đã xây dựng hàng trăm cây cầu tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa; ông Trần Hải Linh, người Việt Nam ở Hàn Quốc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10 (2024 - 2029), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)…

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh cho biết, chương trình biểu dương là sự ghi nhận chân thành của lãnh đạo Thành phố đối với sự đóng góp bền bỉ, sáng tạo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là nguồn động viên lớn để kiều bào tiếp tục chung tay cùng Thành phố và đất nước trong hành trình phát triển sắp tới./.