Triệt phá đường dây tiêu thụ thịt lợn bệnh cực lớn tại Hà Nội

Thanh Hằng

Công an TP. Hà Nội thông tin vừa triệt phá một đường dây giết mổ và tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh ra thị trường, với quy mô lớn, hoạt động tinh vi và kéo dài từ năm 2023.

Từ phản ánh của người dân và công tác nắm địa bàn, Công an TP. Hà Nội phát hiện đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh tại các địa điểm: thôn Đan Nhiễm (xã Khánh Hà); thôn Dư Xá và Đặng Giang (xã Hòa Xá), cùng chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm cũ).

Các lò mổ hoạt động ban đêm (0h30-3h sáng), tổ chức khép kín và có người cảnh giới. Tại chợ, các đối tượng vận chuyển lợn bằng lối nhỏ, giấu thịt bệnh lẫn với thịt tươi, tránh bị phát hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra các kiot bán thịt lợn tại chợ Phùng Khoang. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.
Lực lượng chức năng kiểm tra các kiot bán thịt lợn tại chợ Phùng Khoang.
Ảnh: Công an TP. Hà Nội.

Ngày 30/6 và 1/7, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất. Tại cơ sở do Lê Văn Tươi và Nguyễn Thị Thư điều hành, lực lượng chức năng phát hiện 45 con lợn nghi nhiễm bệnh, 1.050 kg thịt đã giết mổ và 450 kg nội tạng.

Tổng lượng hàng vi phạm thu giữ là 4.300 kg, trị giá hơn 318 triệu đồng. Tại các ki-ốt ở chợ Phùng Khoang, lực lượng chức năng phát hiện thêm 977 kg thịt không rõ nguồn gốc, trị giá gần 98 triệu đồng.

Theo khai nhận, từ năm 2023, các đối tượng bắt đầu mua gom lợn ốm, chết từ các đầu nậu tại Ba Vì. Sau đó, giết mổ tại nhà không phép, trung bình hơn 50 con lợn mỗi ngày.

Lợn được bán ra thị trường với giá 55.000-60.000đ/kg, trong khi mua vào chỉ 35.000-40.000đ/kg. Mỗi tháng, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 70-80 triệu đồng. Thịt được phân phối về các chợ đầu mối như Phía Nam, Minh Khai và vào các quán ăn trên địa bàn Hà Nội.

Tại chợ Phùng Khoang, các đối tượng mua lợn chết từ khu vực Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hòa Bình với giá 20.000đ/kg, sau đó giết mổ và sơ chế tại nhà riêng. Thịt được chia thành từng bộ phận và bán cho tiểu thương trong chợ với giá 40.000đ/kg, sau đó tiếp tục được bán lẻ cho người tiêu dùng, quán ăn, cơm văn phòng với giá 50.000-70.000đ/kg. Thịt không có kiểm dịch, không rõ nguồn gốc nhưng vẫn được tiêu thụ rộng rãi.

Lực lượng chức năng phát hiện hành vi vận chuyển lợn bệnh mang ra chợ tiêu thụ. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.
Lực lượng chức năng phát hiện hành vi vận chuyển lợn bệnh mang ra chợ tiêu thụ. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thịt và nội tạng dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi (ASF) - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sản phẩm từ lợn mắc bệnh không được phép sử dụng làm thực phẩm và buộc phải tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Trong hai ngày 2-3/7, Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ các đối tượng: Lê Văn Tươi, Đặng Văn Huy, Nguyễn Viết Chiếm và Dư Đình Hợi để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 

Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và khuyến cáo người dân chỉ nên mua thịt có nguồn gốc, dấu kiểm dịch rõ ràng; đồng thời, tố giác các hành vi giết mổ, kinh doanh thịt không đảm bảo an toàn thực phẩm để cùng chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.