VN-Index phiên giao dịch 30/7: Lấy lại thế trận sau điều chỉnh mạnh

Tuấn Thủy

Sau cú “rút chân” bất ngờ từ vùng giá thấp, VN-Index tăng vọt trở lại, vượt ngưỡng 1.500 điểm và bước vào vùng cân bằng mới, gây bất ngờ cho giới đầu tư.

Ngay từ những phút đầu phiên sáng 30/7, thị trường mở cửa trong trạng thái tích cực với lực mua mạnh đưa VN-Index tăng vọt. Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra ngay sau đó khi áp lực bán nhanh chóng gia tăng, khiến chỉ số lao dốc gần 24 điểm, lùi sát ngưỡng 1.480 điểm.

Kịch bản này gợi nhắc nhà đầu tư đến phiên giao dịch “giông bão” trước đó, khi lực bán hoảng loạn tạo ra thanh khoản kỷ lục trên toàn thị trường.

VN-Index bất ngờ đảo chiều mạnh cuối phiên, vượt ngưỡng 1.500 điểm nhờ lực cầu tăng mạnh.
VN-Index bất ngờ đảo chiều mạnh cuối phiên, vượt ngưỡng 1.500 điểm nhờ lực cầu tăng mạnh.

Bất ngờ, trong phiên chiều, lực cầu nhanh chóng xuất hiện trở lại và đóng vai trò chủ động, giúp thị trường tạo cây nến “rút chân” khá tích cực. Chỉ số VN-Index dần hồi phục, bứt phá qua mốc 1.493 điểm và kết phiên tại 1.507,63 điểm, tăng 14,22 điểm (+0,95%) so với tham chiếu. Đây là tín hiệu kỹ thuật tích cực cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định trở lại, đặc biệt sau phiên giảm sâu hôm qua.

Thanh khoản thị trường tuy có hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 1,672 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch 41.950 tỷ đồng, giảm mạnh khoảng 38,7% về giá trị so với phiên liền trước nhưng vẫn cao hơn trung bình 20 phiên gần nhất (+16,1%). Điều này cho thấy dòng tiền vẫn còn hiện diện nhưng không còn mang tính đầu cơ cao như phiên trước.

Diễn biến tích cực trong phiên hôm nay được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán. Hàng loạt mã tăng trần như SHB, VPB, VIX đóng vai trò “kéo” chỉ số, tạo tâm lý tích cực lan tỏa trên toàn thị trường. Nhóm Phân bón cũng ghi nhận mức tăng khá tốt (+2,17%).

Tính đến cuối phiên, có tới 223 mã tăng điểm, trong đó 21 mã tăng trần, trong khi chỉ có 111 mã giảm điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua cho thấy trạng thái hồi phục đang bao phủ phần lớn các nhóm ngành.

Dù vậy, các mã vốn hóa trung bình và nhỏ vẫn chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt trong nhóm Bất động sản khu công nghiệp (-3,06%), Bất động sản dân dụng (-1,27%) và Thực phẩm tiêu dùng (-1,20%). VIC là cái tên đáng chú ý nhất trong nhóm vốn hóa lớn gây tác động tiêu cực lên chỉ số chung.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng khá mạnh với giá trị gần 1.498 tỷ đồng. Dòng vốn tập trung tại FUEVFVND (+619 tỷ đồng), SHB (+170 tỷ đồng), và VIX (+122 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng ghi nhận tại SSI (-242 tỷ đồng), FPT (-117 tỷ đồng) và VCI (-88 tỷ đồng). Động thái “gom hàng” của nhà đầu tư nước ngoài được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường đang dao động mạnh.

Dù thị trường ghi nhận một phiên hồi phục ấn tượng, nhưng giới phân tích vẫn cho rằng đây chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật sau đợt điều chỉnh quá đà. Thanh khoản dù vẫn cao so với trung bình 20 phiên nhưng đã giảm mạnh so với phiên đỉnh trước đó, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu thận trọng trở lại.

Với việc VN-Index lấy lại mốc 1.500 điểm và đang hướng tới ngưỡng kháng cự 1.536 điểm, mức đỉnh gần nhất trước đó, nhiều khả năng thị trường sẽ có các nhịp kiểm tra lại vùng này. Nếu lực cầu không đủ mạnh để vượt qua, VN-Index có thể quay đầu điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.420 điểm.

Do đó, các nhà đầu tư được khuyến nghị nên giữ quan điểm thận trọng trong giai đoạn hiện tại. Việc mua mới cần được cân nhắc kỹ, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi từ kết quả kinh doanh quý II. Đồng thời, với danh mục đang có lợi nhuận, nên cân nhắc chốt lời từng phần khi thị trường tiệm cận vùng kháng cự ngắn hạn.