Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hơn 14,2 tỷ đồng
Các doanh nghiệp bảo hiểm đang tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng, chủ động rà soát hồ sơ và chuẩn bị chi trả quyền lợi bảo hiểm cho nạn nhân và gia đình liên quan đến vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Ninh.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến 11h00 ngày 22/7, tổng số tiền mà các doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến chi trả liên quan đến vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 xảy ra ngày 19/7/2025 vào khoảng 14,27 tỷ đồng.
Đây là khoản chi trả bao gồm cả bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ, nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả và bù đắp tổn thất do tai nạn gây ra cho hành khách và thuyền viên.
Trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ, tổng số tiền bồi thường ước tính khoảng 4,2 tỷ đồng. Khoản chi này bao gồm nhiều hợp đồng bảo hiểm khác nhau được phát hành bởi các công ty bảo hiểm uy tín trên thị trường.
Trong đó, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách và bảo hiểm tai nạn thuyền viên do Công ty Bảo hiểm Bảo Long cung cấp có mức bồi thường dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp đồng bảo hiểm bảo hiểm tai nạn hành khách gồm Bảo Việt, PTI, MIC và BSH dự kiến chi trả khoảng 2 tỷ đồng.
Một hợp đồng bảo hiểm tín dụng do Công ty Bảo hiểm AAA phát hành cũng ghi nhận khoản chi dự kiến khoảng 1 tỷ đồng liên quan đến vụ tai nạn này.
Đối với khối bảo hiểm nhân thọ, tổng số tiền bảo hiểm dự kiến chi trả lên tới 10,07 tỷ đồng. Trong đó, Generali Việt Nam là doanh nghiệp có giá trị chi trả lớn nhất với ước tính khoảng 4,2 tỷ đồng. Tiếp đến là Manulife Việt Nam với 3,02 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ 2 tỷ đồng, Dai-ichi Life Việt Nam 0,7 tỷ đồng, Prudential Việt Nam 0,1 tỷ đồng và AIA Việt Nam 0,05 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang chủ động liên hệ với thân nhân của người bị thiệt hại để hỗ trợ hoàn tất thủ tục bồi thường và chi trả bảo hiểm theo đúng cam kết trong hợp đồng.
Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận từ các doanh nghiệp, hiện tại phần lớn thân nhân và gia đình người bị nạn vẫn đang trong quá trình tổ chức hậu sự, điều trị thương tật và chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chi trả.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ tai nạn, ngày 21/7, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có Công văn số 896/QLBH-PNT gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm liên quan, yêu cầu khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng để xác định thiệt hại về người và tài sản, đồng thời chủ động thực hiện việc tạm ứng bồi thường, chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ và đúng quy định.
Công văn cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức triển khai hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành, nhằm hỗ trợ các nạn nhân và thân nhân vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính và tinh thần.
Theo đánh giá của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, vụ việc lật tàu Vịnh Xanh 58 là một tổn thất lớn cả về người và tài sản, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành bảo hiểm trong việc phát huy vai trò bù đắp rủi ro, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm ổn định sau biến cố.
Việc các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng vào cuộc, tích cực rà soát hồ sơ và thực hiện trách nhiệm chi trả không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp và nhân văn của ngành bảo hiểm mà còn góp phần củng cố niềm tin của xã hội vào vai trò của bảo hiểm như một trụ cột tài chính trong quản lý rủi ro.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, đôn đốc các doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất nghĩa vụ chi trả theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia bảo hiểm.