Hỗ trợ nhân đạo: Lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng
Hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm xã hội của ngành Bảo hiểm trong việc đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 29/7/2025, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã phối hợp cùng doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan chức năng địa phương tổ chức trao tiền hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình có người bị thương vong do tai nạn giao thông thuộc đối tượng chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ.
Tại tỉnh Thanh Hóa, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới và đại diện Bảo Minh Thanh Hóa đã trao hỗ trợ cho 3 trường hợp: nạn nhân Nguyễn Thị Như Q. (thị xã Nghi Sơn) bị thương tật 66% với mức hỗ trợ là 15 triệu đồng; nạn nhân Vũ Văn C. và Vũ Thị Yến N. (huyện Hà Trung) lần lượt bị thương tật 97% và tử vong, mỗi trường hợp nhận hỗ trợ 45 triệu đồng.
Tại tỉnh Lạng Sơn, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới và Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, đại diện Bảo Minh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Trần Quang T. (huyện Hữu Lũng cũ) và nạn nhân Hoàng Văn C. (huyện Chi Lăng cũ). Đây đều là những nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các vụ việc trên đều thuộc trường hợp hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới khi xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.
Việc chi trả hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới không chỉ đơn thuần là hoạt động tài chính mang tính bù đắp, mà còn thể hiện sâu sắc vai trò tích cực, đầy trách nhiệm của ngành Bảo hiểm trong việc sẻ chia mất mát, tổn thất với gia đình nạn nhân sau những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khoản hỗ trợ tuy không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau tinh thần hay bù đắp đủ thiệt hại về vật chất, nhưng là sự động viên kịp thời, thể hiện nghĩa cử nhân đạo cao đẹp của Quỹ - một cơ chế do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp, vì lợi ích cộng đồng.
Hành động này cũng là minh chứng cụ thể cho trách nhiệm xã hội mà các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực thực hiện, không chỉ trong khuôn khổ hợp đồng bảo hiểm mà còn vượt trên nghĩa vụ thương mại thông thường. Việc chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nhanh chóng xác minh, giải quyết và tổ chức chi trả đúng đối tượng, đúng quy định đã cho thấy tinh thần nhân văn và cam kết của ngành Bảo hiểm trong việc đồng hành cùng người dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
Thông qua hoạt động hỗ trợ nhân đạo, ngành Bảo hiểm tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa đáng tin cậy cho người dân khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống - đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, nơi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, để lại hậu quả nặng nề không chỉ về người mà còn về kinh tế và xã hội. Đồng thời, đây cũng là thông điệp tuyên truyền rõ ràng về tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm túc quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới.
Việc tham gia bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ chính mình, người thân và cộng đồng. Khi tai nạn xảy ra, chính sách bảo hiểm bắt buộc sẽ trở thành điểm tựa pháp lý và tài chính giúp giảm thiểu tổn thất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cả nạn nhân và người gây tai nạn. Qua đó, nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm trong toàn xã hội, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái hơn.
Người dân có người thân bị thương vong do tai nạn giao thông thuộc các trường hợp: xe gây tai nạn bỏ chạy không xác định được, xe có bảo hiểm nhưng không đủ điều kiện được doanh nghiệp bồi thường, hoặc xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc, có thể liên hệ để được xem xét hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam theo số điện thoại: 024 3941 2063/0948 485 285.