Mở rộng không gian tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế

Nguyệt Hà

Bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô cơ bản vẫn duy trì ổn định, lạm phát sẽ giảm xuống và Việt Nam còn nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn.

Thúc đẩy động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Thúc đẩy động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Theo Cục Thống kê, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, cả 34 địa phương đều có chỉ số sản xuất tăng. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 262,4 tỷ USD, tăng 14,8%; xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD.

Dòng vốn FDI đã cải thiện mạnh mẽ, đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, dẫn đầu là lĩnh vực sản xuất, tiếp theo là lĩnh vực bất động sản; khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,2 triệu lượt người, tăng 22,5%, tạo động lực lớn cho ngành Dịch vụ và du lịch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9,3%; sản xuất - kinh doanh tăng trưởng tích cực…

Còn theo báo cáo mới nhất của S&P Global, sự gia tăng số lượng đơn đặt hàng mới đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực. Đặc biệt, sự tăng trưởng của các đơn hàng nội địa là tín hiệu quan trọng cho thấy ngành Sản xuất Việt Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, đồng thời phản ánh rõ khả năng tự thích ứng linh hoạt của nền kinh tế.

Cùng với đó, các tổ chức tài chính quốc tế liên tiếp đưa ra đánh giá tích cực, điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh vào khả năng chống chịu và phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2025 ước đạt 491 tỷ USD, xếp thứ 34 trên thế giới và thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. IMF ước tính đến năm 2029, quy mô kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 627 tỷ USD, vượt qua Thái Lan (616 tỷ USD) để trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á…

Đáng chú ý, ngày 5/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm nay đạt 8,3 - 8,5%; đồng thời, đạt tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%. Bên cạnh đó, tổng đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11 - 12%; huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm khoảng 2,8 triệu tỷ đồng…

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Thúc đẩy động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển các động lực tăng trưởng mới; bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả và xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các tháng cuối năm.

Xuất khẩu cùng dòng vốn FDI vẫn là hai động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam. Điều này khiến đất nước dễ bị tác động từ các cú sốc bên ngoài. Do vậy, để giảm thiểu rủi ro, Chính phủ kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy thương mại trong nước bằng nhiều giải pháp đã được thực hiện như giảm thuế, giảm lãi suất, tăng lương; đồng thời thúc đẩy nhu cầu nội địa thông qua các gói đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

Cùng với đó, vừa qua cả nước đã đồng loạt khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng. Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng. Với quy mô vốn đầu tư rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực và địa bàn, 250 dự án, công trình được khánh thành, khởi công không chỉ mở ra một không gian phát triển mới, mà còn lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược.

Theo đánh giá của các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025, bên cạnh việc nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các cấp, ngành và địa phương cần linh hoạt và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế…