Tăng cường hợp tác khu vực công – tư để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
Bên lề Phiên “Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp về hợp tác công tư vì tương lai xanh và bền vững”, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh P4G Hà Nội 2025 tổ chức ngày 17/4/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chia sẻ, cần có sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư để thực hiện các mục tiêu cao cả hơn, đặc biệt là mục tiêu phát triển bền vững.
Trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, Hội nghị thượng đỉnh P4G được tổ chức lần thứ tư ở Việt Nam lần này đã diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng; các phiên thảo luận sôi nổi chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá Phiên “Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp về hợp tác công tư vì tương lai xanh và bền vững” là một sự kiện đặc biệt ý nghĩa với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, bàn về chủ đề hợp tác công - tư trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Sự kiện “Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo với doanh nghiệp về hợp tác công tư vì tương lai xanh và bền vững” dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thạm dự có các ông Abiy Ahmed Ali, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia; ông Musalia Mudavadi - Thủ tướng nước Cộng hòa Kenya; ông Sonexay Siphandone, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Neth Savoeun, Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia...
Theo Thứ trưởng, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn nữa, mà đây là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia muốn phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, xu thế này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, một trong số đó là nguồn lực. Để giải quyết được thách thức này, đối với một quốc gia hay một doanh nghiệp đơn lẻ không thể giải quyết được, mà phải có sự hợp tác rộng rãi, đặc biệt là sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư.
Phiên đối thoại nhận được sự quan tâm, nhiều ý kiến tham luận từ các nhà lãnh đạo trung ương, địa phương, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Điều đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia phát biểu tại sự kiện đều có sự hiện diện kinh doanh tại Việt Nam.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương thông tin, Phiên đối thoại còn được chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - người rất tâm huyết về mô hình hợp tác công - tư trong thời gian vừa qua. Thủ tướng luôn coi rằng, đây là công cụ quý báu để huy động nguồn lực xã hội thực hiện các mục tiêu lớn, cũng như gắn với phương châm “biến cái không thể thành cái có thể”.
“Chúng tôi đã thu nhận được rất nhiều các ý kiến quý báu mà các doanh nghiệp, các đối tác chia sẻ, thảo luận”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ với cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn bộ máy, cách mạng về thể chế. Do đó, các kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi đối thoại là nguồn đầu vào hết sức quý giá để các cơ quan chức năng, bộ ngành tiếp thu, đưa vào các dự án luật đang được sửa đổi.
“Chúng ta sẽ sửa đổi, bổ sung một cách cởi mở hơn nữa những quy định pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đặc biệt là huy động nguồn lực từ khối tư nhân thông qua hình thức hợp tác công - tư để thực hiện các mục tiêu cao cả hơn”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.
Diễn đàn P4G được thành lập năm 2017 do Đan Mạch khởi xướng với mục tiêu phối hợp chính sách, thúc đẩy hợp tác công - tư, kết nối các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
P4G hiện có 9 quốc gia thành viên, bao gồm Đan Mạch, Việt Nam, Hàn Quốc, Ethiopia, Kenya, Colombia, Hà Lan, Indonesia, Nam Phi và 5 tổ chức đối tác gồm Viện Tài nguyên thế giới (WRI), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI), mạng lưới C40 (C40 cities), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).