Tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và truyền lửa cho thế hệ trẻ


Sáng 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn; Lê Hồng Anh; Trần Quốc Vượng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa; các đồng chí đại biểu lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Hội nghị nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp phó của các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương; ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, một số đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến quý báu, trách nhiệm, tâm huyết, thể hiện kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc. Các ý kiến khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong các chặng đường đấu tranh cách mạng; nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; đề nghị Đảng, Nhà nước không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Các đại biểu bày tỏ niềm tin, sự trân trọng và ủng hộ các chủ trương lớn, quyết sách chiến lược mang tính lịch sử để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).  
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).  

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp mặt và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cấp cao qua các thời kỳ vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; khẳng định sẽ giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị mà các đồng chí đã dày công vun đắp, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chặng đường 80 năm qua được dệt nên từ biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng rực rỡ những chiến công và thành quả. Mỗi đồng chí là một câu chuyện, một hành trình cống hiến riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sự tận tụy với nhân dân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng, của dân tộc.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Để công cuộc đổi mới tiếp tục được thực hiện với quyết tâm mới, thế và lực mới, tầm vóc mới, ngoài nỗ lực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng và Nhà nước cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các cán bộ cấp cao, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư thông tin về một số thành tựu nổi bật và định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, nhất là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh các nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao thẻ đảng viên (mẫu mới) cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).  
Tổng Bí thư Tô Lâm trao thẻ đảng viên (mẫu mới) cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).  

Tổng Bí thư cho biết, 5 năm vừa qua, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hết sức khó khăn, Đảng, Nhà nước vẫn giữ mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên; chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, hệ thống sân bay, cảng biển, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các dự án có tính liên vùng, liên tỉnh. Một trong những điểm sáng gần đây là khu vực kinh tế tư nhân được quan tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Theo chủ trương của Đảng, Chính phủ nỗ lực thực hiện các chính sách xã hội, được nhân dân đồng tỉnh, ủng hộ, đánh giá cao như: Tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; quyết tâm xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tháng 8/2025; triển khai các dự án nhà ở xã hội; quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông từ mầm non đến hết trung học phổ thông từ năm học 2025; xây dựng trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học cơ sở cho các xã biên giới trên bộ; tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế...

Sau gần 2 tháng, guồng máy hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Hằng ngày, Ban Bí thư theo dõi, điều hành; hằng tuần, Bộ Chính trị họp để nghe báo cáo, đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan hoạt động của từng cấp trong chính quyền; trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý để cấp xã hoạt động thông suốt, phục vụ trực tiếp các nhu cầu hằng ngày của người dân.

Tổng Bí thư thông tin, Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Điểm mới trong Đại hội XIV là tích hợp 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi “Báo cáo chính trị”. Các văn kiện trình Đại hội XIV đang được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân. Đại hội cũng sẽ thông qua “Chương trình hành động” cho cả nhiệm kỳ.

Chất lượng của đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa XIV được đặc biệt coi trọng, với số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện; tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên.

Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).  
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).  

Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho quốc phòng-an ninh, tổ chức 2 lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng-an ninh được bố trí phù hợp không gian phát triển mới của đất nước. Tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập sâu rộng hơn vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Ngoài các bạn bè truyền thống trước đây, Việt Nam đang là thị trường, bạn hàng, đối tác hợp tác kinh tế của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cấp cao, dù đã nghỉ công tác nhưng ngọn lửa cách mạng cháy bền bỉ trong tim, sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín; nhất là các đồng chí đóng góp ý kiến cho Đảng về những vấn đề chiến lược, tầm nhìn dài hạn và truyền lửa cho thế hệ trẻ, các cán bộ trẻ, để giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 60 năm, 55 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Thẻ đảng viên (mẫu mới) cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Nhandan.vn