"Vàng đen" Việt Nam tăng gần 40% giá trị xuất khẩu

Xuân Thảo

Được mệnh danh là “vàng đen” trên bản đồ nông sản Việt Nam, 5 tháng năm 2025 hạt tiêu đã mang về 684,4 triệu USD nhờ giá xuất khẩu tăng gần 40%.

Năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam dự kiến sẽ mang lại kết quả tích cực, với nhiều tín hiệu khả quan. Ảnh minh họa: XT.
Năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam dự kiến sẽ mang lại kết quả tích cực, với nhiều tín hiệu khả quan. Ảnh minh họa: XT.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu hạt tiêu tháng 5 năm 2025 của Việt Nam ước đạt 25.000 tấn với giá trị đạt 176 triệu USD.

So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu giảm 5,4% về lượng và 4,4% về giá trị. Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng giảm sâu tới 19,6%, song trị giá lại tăng 26,1%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 98.600 tấn hạt tiêu, thu về 684,4 triệu USD, giảm 13,6% về khối lượng nhưng tăng mạnh 39,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, có được kết quả trên là nhờ mức giá xuất khẩu bình quân tăng vọt, theo đó, giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6.937,4 USD/tấn, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 5, giá tiêu xuất khẩu lên tới 7.039 USD/tấn, tăng nhẹ 1% so với tháng trước và tăng gần 57% so với cùng kỳ.

Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, song lượng xuất khẩu sang nước này trong 5 tháng đầu năm giảm tới 24,4%, còn 23.024 tấn (chiếm 22,9% thị phần). Các thị trường lớn tiếp theo gồm: Ấn Độ (7.565 tấn), UAE (7.020 tấn), Đức (6.252 tấn) và Trung Quốc (5.963 tấn).

Theo nhận định của các chuyên gia, trong những ngày gần đây, giá hạt tiêu tại thị trường nội địa liên tục giảm bởi chịu áp lực bởi bất ổn thương mại của Mỹ, xung đột Iran -Israel và chi phí vận chuyển tăng cao. Nhiều nhà nhập khẩu tỏ ra thận trọng, hạn chế ký kết hợp đồng mới do chính sách thuế quan chưa rõ ràng, khiến tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn giảm mạnh trong hai tháng qua.

Tuy nhiên, nhu cầu từ một số thị trường EU và Mỹ đang có dấu hiệu quay trở lại, đặc biệt cho các đơn hàng quý 4/2025 và quý 1, quý 2/2026. Áp lực giảm giá được dự báo sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn và khả năng phục hồi có thể xuất hiện vào cuối quý 3/2025.

Năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam dự kiến sẽ mang lại kết quả tích cực, với nhiều tín hiệu khả quan. Mặc dù sản lượng có thể giảm nhẹ, giá trị xuất khẩu dự kiến sẽ tăng cao do giá tiêu xuất khẩu tăng. 

Nhờ đó, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu thế giới.