Iran đình chỉ đàm phán hạt nhân với Mỹ sau các cuộc tấn công của Israel
Truyền hình quốc gia Iran ngày 13/6 cho biết, sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran, Tehran sẽ không tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu với Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tại Muscat, Oman. “Chúng tôi vẫn hy vọng có các cuộc đàm phán”, một quan chức Mỹ cho biết vào sáng hôm qua, 13/6. Nhưng tờ Times of Oman và Đài truyền hình quốc gia Iran đều thông tin các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Cùng ngày, hai hãng thông tấn Iran đưa tin có hai vụ nổ được nghe thấy gần địa điểm làm giàu hạt nhân Fordo, theo NBC News. Địa điểm đó nằm sâu dưới lòng đất.
Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở trung tâm Tehran trong khi Israel thực hiện các cuộc không kích mới ở Isfahan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân “trước khi không còn gì nữa”, vài giờ sau khi Israel tiến hành làn sóng không kích nhằm vào Iran. Tel Aviv nêu rõ cuộc tấn công của nước này nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.
Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt rộng khắp và làm suy yếu nền kinh tế Iran vào thời điểm đó. Ông Trump đã kiên định theo đuổi một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của Iran kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có kết quả, với việc Tehran cáo buộc Washington không tôn trọng quyền làm giàu uranium của Iran vì những gì nước này cho là vì mục đích hòa bình.
Một vòng đàm phán mới về thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran đã được lên lịch vào cuối tuần này tại Oman, nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin rằng phái đoàn Iran sẽ không tham dự. Các nhà lãnh đạo thế giới cũng kêu gọi Iran và Israel kiềm chế để giải quyết xung đột, trong bối cảnh Tehran tuyên bố sẽ trả đũa.
Thị trường hiện đang theo dõi xem liệu sự thù địch bùng phát trở lại giữa hai nước Iran và Israel, vốn đã âm ỉ kể từ lần giao tranh trực tiếp gần nhất vào năm 2024, có ảnh hưởng đến khu vực Trung Đông giàu dầu mỏ rộng lớn hay không.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iraq ngày 13/6 cho biết, nước này đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, lên án Israel vi phạm không phận của nước này để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.
Iraq kêu gọi Hội đồng Bảo an "thực hiện trách nhiệm pháp lý và đạo đức" bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn chặn Israel lặp lại những hành động tương tự và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.
Sáng sớm ngày hôm qua, ngày 13/6, Israel đã phát động một "cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran. Để đáp trả, Bộ Giao thông Iraq đã tuyên bố đóng cửa không phận của nước này và đình chỉ mọi hoạt động hàng không tại các sân bay trên toàn quốc .