Phố Wall lập đỉnh lịch sử, chứng khoán châu Á thận trọng thăm dò
Thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu kết thúc tháng 6 với tín hiệu tích cực, trong đó các chỉ số chính tại Phố Wall thiết lập đỉnh cao mới nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, làn sóng hưng phấn lan sang châu Á vẫn mang tính thận trọng, khi nhà đầu tư khu vực còn dè chừng trước các bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới
Phố Wall khép lại tuần qua với sắc xanh rực rỡ khi cả ba chỉ số lớn đồng loạt lập đỉnh lịch sử, được thúc đẩy bởi loạt dữ liệu vĩ mô khả quan và kỳ vọng lãi suất sẽ sớm được cắt giảm.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/6, chỉ số S&P 500 tăng 32,05 điểm, tương đương 0,52% lên 6.173,07 điểm, lập kỷ lục mới, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với mức đáy đã ghi nhận hồi tháng 4/2025 trong giai đoạn căng thẳng về chính sách thương mại lên đến đỉnh điểm.
Chỉ số Nasdaq tăng 105,52 điểm, tương đương 0,52%, đạt mức cao mọi thời đại với 20.273,46 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 432.43 điểm, tương đương 1% lên 43,819.27 điểm.
Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, đặc biệt là các đại diện trong mảng trí tuệ nhân tạo (AI). Nvidia tăng 1,5%, AMD tăng 1,16%, Amazon tăng 1,3%, cho thấy sức hút lớn từ các cổ phiếu tăng trưởng. Trong khi đó, nhóm tài chính ghi nhận diễn biến phân hóa, với Visa tăng 0,8%, nhưng JPMorgan Chase giảm 0,66%, phản ánh tâm lý thận trọng trước triển vọng lãi suất.
Sự phục hồi của Phố Wall diễn ra trong bối cảnh đồng USD tiếp tục suy yếu mạnh, xuống mức thấp nhất nhiều năm do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, cũng như tác động bởi phát biểu mềm mỏng từ các quan chức Fed và tin đồn về khả năng ông Trump thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về sự độc lập chính sách của ngân hàng trung ương.
Tâm lý thị trường càng thêm hưng phấn sau khi chỉ số PCE lõi tháng 5 – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – giảm còn 2,0%, thấp hơn nhiều so với mức 2,7% của tháng trước. Mặc dù chi tiêu cá nhân có dấu hiệu chững lại, dữ liệu này được xem là củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối quý III.
Tuy nhiên, rủi ro chính trị vẫn hiện hữu khi có tin Tổng thống Trump đang xem xét thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm dấy lên tranh luận về tính độc lập của Fed, đồng thời gây áp lực lên đồng USD vốn đã giảm liên tục trong tuần qua.
Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Canada, Nhật Bản và EU vẫn đang diễn ra. Tổng thống Trump tuyên bố không gia hạn các lệnh hoãn áp thuế sau ngày 9/7 nếu không đạt được thỏa thuận. Canada đã tạm dừng kế hoạch áp thuế dịch vụ số để nối lại đàm phán. Nhật Bản giữ lập trường hợp tác nhưng không phản hồi các phát ngôn cứng rắn của ông Trump về ngành ô tô.

Chứng khoán châu Á tăng trong dè dặt
TTCK châu Á tiếp tục phân hóa khi giới đầu tư thận trọng theo dõi tiến độ đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn trước thời hạn then chốt vào tuần tới. Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro toàn cầu được cải thiện nhờ sự hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng lãi suất Mỹ hạ nhiệt, các sàn giao dịch khu vực vẫn phản ánh sự khác biệt trong triển vọng kinh tế và ảnh hưởng của yếu tố chính sách nội tại.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 dẫn đầu đà tăng trong khu vực, cộng 321,21 điểm, tương đương 0,8%, lên 40.472,00 điểm – mức cao nhất trong gần một năm. Đà tăng được thúc đẩy bởi lực mua mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ và xuất khẩu, trong bối cảnh đồng yên tiếp tục suy yếu so với USD và dòng tiền tìm kiếm tài sản rủi ro.
Dù vậy, dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 5 chỉ tăng 0,5% – thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 3,5%. Áp lực lạm phát cũng đang gia tăng khi hơn 2.100 mặt hàng thực phẩm dự kiến tăng giá trong tháng 7, đặt gánh nặng lên ngân sách hộ gia đình và khiến BoJ đối mặt với bài toán khó trong điều hành lãi suất.
Thị trường hiện đang kỳ vọng đàm phán thương mại với Mỹ sẽ đạt tiến triển tích cực. Việc giới chức Nhật Bản kéo dài thời gian ở Washington để tiếp tục đàm phán cho thấy quyết tâm duy trì ổn định trong mối quan hệ thương mại song phương.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 20,20 điểm, tương đương 0,59%, lên 3.444,43 điểm. Dữ liệu PMI chính thức tháng 6 cho thấy sự cải thiện nhẹ trong hoạt động sản xuất, với chỉ số PMI sản xuất tăng lên 49,7 từ mức 49,5 tháng trước – tuy vẫn dưới ngưỡng mở rộng 50.
PMI phi sản xuất của Trung Quốc tiếp tục tăng lên 50,5, củng cố hy vọng rằng khu vực dịch vụ sẽ là đầu tàu hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu nội địa còn yếu. Mặc dù rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn hiện hữu, giới đầu tư đặt kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung từ Bắc Kinh, đặc biệt sau khi chính phủ nước này cam kết thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư công trong nửa cuối năm.
Ở Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 15,76 điểm, tương đương 0,52%, lên 3.071,70 điểm. Các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, tiếp tục được nhà đầu tư săn đón trong xu thế toàn cầu dịch chuyển về trí tuệ nhân tạo. Sự ổn định trong dòng vốn ngoại cũng góp phần giữ vững xu hướng tích cực tại sàn Seoul.
Tuy nhiên, thị trường Hồng Kông lại đi ngược chiều khu vực. Chỉ số Hang Seng giảm mạnh 211,87 điểm, tương đương 0,87%, xuống 24.072,28 điểm. Tâm lý thận trọng chiếm ưu thế do lo ngại về tăng trưởng của Trung Quốc đại lục và áp lực điều chỉnh sau nhịp tăng gần đây. Các cổ phiếu bất động sản và công nghệ lớn là nguyên nhân chính kéo chỉ số đi xuống.
Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận biến động nhẹ nhưng phần lớn kết phiên trong sắc xanh. Chỉ số SET của Thái Lan tăng 6,28 điểm (+0,58%), Malaysia tăng 4,8 điểm (+0,31%), Indonesia tăng 39,71 điểm (+0,58%). Riêng thị trường Singapore giảm nhẹ 1,75 điểm (-0,04%) do áp lực bán ròng từ khối ngoại.
Tại Ấn Độ, chỉ số Sensex giảm mạnh 570,72 điểm, tương đương 0,68%, xuống còn 83.498,99 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng trước thông tin Mỹ có thể áp thuế trở lại nếu không đạt được thỏa thuận thương mại trong thời hạn đề ra. Thị trường cũng chịu áp lực từ hoạt động chốt lời sau chuỗi phiên tăng mạnh gần đây.
Chốt phiên giao dịch ngày 30/6, Nhật Bản tăng 321,21, tương đương 0,8% lên 40.472,00 điểm; Hồng Kông giảm 211,87 điểm, tương đương 0,87% xuống còn 24.072,28 điểm; Trung Quốc tăng 20,20 điểm, tương đương 0,59% lên 3.444,43 điểm; Hàn Quốc tăng 15,76 điểm, tương đương 0,52% lên 3.071,70 điểm; Singapore giảm nhẹ 1,75 điểm, tương đương 0,04%, đóng cửa ở mức 3.964,45 điểm Thái Lan tăng 6,28 điểm, tương đương 0,58% lên 1.088,70 điểm; Malaysia tăng 4,8 điểm, tương đương 0,31% lên 1.532,96 điểm; Indonesia tăng 39,71 điểm, tương đương 0,58% lên 6.937,11 điểm; Ấn Độ giảm 570,72 điểm, tương đương 0,68% xuống còn 83.498,99 điểm
Nhìn chung, TTCK toàn cầu đang trong giai đoạn dò định hướng, chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng vào một trật tự thương mại mới hậu căng thẳng và lo ngại về tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều. Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đối tác chủ chốt như Nhật Bản, Trung Quốc và Canada, cũng như những tín hiệu chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn sẽ được phát đi trong tuần tới.