Chứng khoán Mỹ thăng hoa nhờ kỳ vọng thương mại, châu Á thận trọng trước ngưỡng thuế mới
Thị trường chứng khoán (TTCK) toàn cầu chứng kiến những diễn biến trái chiều khi phố Wall tiếp tục lập đỉnh trong bối cảnh các tín hiệu tích cực về thương mại Mỹ - Trung và kết quả kinh doanh khởi sắc từ lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, các thị trường châu Á giao dịch thận trọng trước thời hạn áp thuế mới của Mỹ vào đầu tháng 7.

S&P 500 tiệm cận mức lịch sử mới
Trên thị trường Mỹ, chứng khoán tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/6 (kết thúc 4h sáng nay theo giờ Việt Nam), với chỉ số S&P 500 leo lên 6.141,02 điểm, tăng 48,86 điểm, tương đương tăng 0,8% và chỉ còn cách vài điểm so với mức đỉnh lịch sử 6.147,43 được thiết lập ngày 19/2.
Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 194,30 điểm, tương đương 0,97%, lên 20.167,91 điểm, tiến gần đến mức giá cao nhất mọi thời đại đã đạt được vào tháng 12/2024 với mức 20.204,58 điểm.
Chỉ số Dow Jones tăng 404,41 điểm, tương đương 0,94%, đóng cửa ở mức 43.386,84 điểm.
Đà tăng ấn tượng của TTCK được thúc đẩy bởi báo cáo lợi nhuận khả quan của Công ty Bán dẫn Micron, cùng với tín hiệu tích cực từ chính quyền Tổng thống Trump về khả năng gia hạn thời hạn áp dụng thuế đối ứng với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, các cuộc đàm phán với nhiều đối tác đang “tiến triển tích cực”, đồng thời khẳng định, Tổng thống có thể điều chỉnh thời hạn áp thuế vào ngày 9/7 nếu cần thiết.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng xác nhận, Washington đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc. Trong đó, cam kết sẽ gỡ bỏ các biện pháp đáp trả nếu Bắc Kinh đồng ý cung cấp đất hiếm. Ngoài ra, Washington đang chuẩn bị ký kết thỏa thuận với 10 đối tác thương mại lớn khác (theo Bloomberg). Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh chỉ đạt "khuôn khổ" chứ chưa phải thỏa thuận trong đàm phán với Mỹ.
Ở phương diện kinh tế, các số liệu kinh tế mới công bố của Mỹ lại cho thấy, bức tranh tăng trưởng không hoàn toàn tích cực. GDP quý I giảm 0,5% so với quý trước – mức giảm sâu hơn dự báo (-0,2%), trong khi chi tiêu tiêu dùng chỉ tăng 0,5%, thấp hơn đáng kể so với ước tính. Ngược lại, doanh số chính thức tăng 3,3%, cao hơn một chút so với kỳ vọng. Những dữ liệu này đã gây áp lực lên đồng USD, khiến cho đồng USD suy yếu trong phiên.
Trên thị trường lao động, Mỹ đang chậm lại. Một chỉ số về cơ hội việc làm từ Conference Board cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Ngược lại, số đơn tiếp tục nhận trợ cấp – một chỉ số đại diện cho số người nhận trợ cấp – đã tăng lên 1,97 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 14/6.
Hiện tại, sự chú ý đang đổ dồn về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)– dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Chỉ số PCE lõi được kỳ vọng sẽ duy trì trên mức mục tiêu 2%/năm. Quyết định lãi suất tháng 7 sẽ được đưa ra vào ngày 30/7. Điều này cho phép Fed có thời gian xem xét dữ liệu CPI và PPI sẽ được công bố vào ngày 15 và 16/7.

Châu Á thận trọng trước thời hạn thuế quan Mỹ
Trái ngược với Phố Wall, TTCK châu Á – Thái Bình Dương mở phiên cuối tuần với tâm lý thận trọng. Dù các chỉ số tăng nhẹ nhờ tác động tích cực từ đà tăng của cổ phiếu công nghệ Mỹ, giới đầu tư vẫn dè dặt khi thời hạn áp thuế mới từ Mỹ đang đến gần.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 560,92 điểm, dẫn đầu khu vực, sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tại Tokyo đang hạ nhiệt. CPI Tokyo tháng 6 tăng 3,1% so với cùng kỳ, thấp hơn các tháng trước, đánh dấu lần giảm đầu tiên sau 4 tháng nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tuy nhiên, giá thực phẩm tiếp tục leo thang, với giá gạo tăng đến 90%, buộc Chính phủ can thiệp để bình ổn thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 giữ nguyên ở mức 2,5%, trong khi doanh số bán lẻ tăng 2,2%, thấp hơn dự báo 2,7%, cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 24,23 điểm và Hang Seng (Hong Kong) giảm 41,25 điểm sau khi số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc mới công bố không mấy tích cực. Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc trong tháng 5/2025 đã giảm mạnh tới 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái – mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, khi con số này sụt tới 10%. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh chưa mang lại hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp nước này.
Lợi nhuận tích lũy từ đầu năm đến nay rơi xuống mức -1,1%. Mặc dù Bắc Kinh đã triển khai một số gói kích thích, nhưng chưa đủ mạnh để khôi phục sức cạnh tranh và sinh lời của khu vực sản xuất. Theo một khảo sát của Hãng tin Reuters, hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc có khả năng đã giảm tháng thứ ba liên tiếp tính đến tháng 6/2025.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/6, TTCK Nhật Bản tăng 1,42% lên mức 40.145,50 điểm; Hồng Kông giảm 0,17% chốt mức 24.284,15 điểm; Trung Quốc giảm 0,7% chốt phiên 3.424,23 điểm; Hàn Quốc giảm 0,77% chốt phiên 3.055,94 điểm; Singapore tăng 0,5%, chốt phiên 3.958,03 điểm; Thái Lan giảm 2,37% chốt phiên 3.958,03 điểm.