Vinaconex lãi ròng hơn 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025

Bùi Trang

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) ghi nhận lãi sau thuế 508 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành hơn 42% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Kinh doanh Bất động sản đang trở thành động lực tăng trưởng mới của Vinaconex
Kinh doanh Bất động sản đang trở thành động lực tăng trưởng mới của Vinaconex

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Vinaconex, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.412 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 561 tỷ đồng, tăng 76,5%, kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,3% lên 12,7%.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 30%, đạt gần 91 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận 5,3 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 20,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, chi phí vận hành cũng gia tăng do quy mô hoạt động mở rộng. Chi phí bán hàng ghi nhận hơn 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 2,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49,6%, lên gần 113 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính lại giảm 37,8% còn gần 65 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay giảm.

Sau khi trừ chi phí và thuế, Vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2025 đạt 357 tỷ đồng, tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 309 tỷ đồng, gấp 3,16 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex đạt 7.008 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 508 tỷ đồng, hoàn thành 42,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Báo cáo quý II cũng phản ánh bước chuyển tích cực so với quý đầu năm, khi doanh thu tăng hơn 70% và lợi nhuận sau thuế gấp 2,4 lần. Diễn biến này cho thấy Vinaconex đang từng bước khôi phục đà tăng trưởng, đồng thời tạo cơ sở kỳ vọng vào một nửa cuối năm bứt phá, đặc biệt trong bối cảnh các lĩnh vực kinh doanh chính (xây lắp, bất động sản) đều đồng loạt tăng tốc.

Một trong những lợi thế cạnh tranh lớn của Vinaconex là năng lực xây lắp mạnh, đóng vai trò nền tảng cho doanh thu và dòng tiền ổn định. Năm 2024, công ty đã trúng thầu hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, Vành đai 3.5 Hà Nội, sân bay Long Thành, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu… với tổng giá trị hợp đồng mới ký lên đến hơn 11.600 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo nguồn thu ổn định cho năm 2025 và các năm tới.

Bên cạnh đó, mảng bất động sản đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Công ty kỳ vọng ghi nhận doanh thu từ dự án Green Diamond 93 Láng Hạ, đồng thời đẩy mạnh bán hàng dự án Vinaconex Diamond Tower.

Tháng 4/2025, Vinaconex cũng đã khởi công tổ hợp thương mại văn phòng Capital One tại khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Tại Móng Cái, dự án khu đô thị Vera Diamond City đang được tích cực triển khai bán hàng và dự kiến sẽ sớm ghi nhận doanh thu.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinaconex đạt 29.400 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho và chi phí xây dựng dở dang hơn 7.000 tỷ đồng, riêng dự án Cát Bà Amatina chiếm gần 5.800 tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong quý II, Vinaconex đang cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn. Tận dụng tốt lợi thế của mảng xây lắp để đảm bảo dòng tiền và doanh thu ổn định, đồng thời tái cấu trúc danh mục bất động sản theo hướng gia tăng biên lợi nhuận và dòng tiền, công ty được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong nửa cuối năm 2025.