VN-Index phiên 27/8: “Hụt hơi” trước ngưỡng 1.700 điểm
Khi tiến sát mốc 1.700 điểm, VN-Index bỗng gặp trở ngại tâm lý, khép lại phiên 27/8 với mức tăng khiêm tốn, phản ánh áp lực chốt lời và sự phân hóa rõ nét trên thị trường.
Tiếp nối đà hồi phục ấn tượng từ phiên trước, thị trường bước vào phiên sáng 27/8 với tâm thế hứng khởi. Ngay từ những phút mở cửa, dòng tiền nhập cuộc sôi động, sắc xanh bao phủ trên diện rộng, kéo VN-Index vượt mốc 1.680 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Đến 9h30, chỉ số vươn lên trên 1.680 điểm, trong khi HNX-Index giữ nhịp quanh mức 278 điểm.
Đà tăng tiếp tục được duy trì đến giữa phiên sáng, khi VN-Index có thời điểm bứt phá hơn 27 điểm, chạm mức 1.694 điểm, cao nhất lịch sử, tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Tuy vậy, càng về cuối phiên sáng, áp lực bán dần lộ diện. Nhiều mã vốn tăng nóng giai đoạn trước quay đầu chịu áp lực chốt lời. Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế, song đã pha lẫn sự giằng co, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trước vùng giá cao.
Bước sang phiên chiều, nỗ lực công phá mốc 1.700 điểm không thành công khi lực cung xuất hiện đều đặn. Chỉ số dần thu hẹp đà tăng, dao động trong biên độ hẹp. Thị trường chứng kiến sự phân hóa mạnh: trong khi một số cổ phiếu riêng lẻ bất ngờ bứt phá, nhiều bluechip chịu áp lực điều chỉnh.
VCB duy trì sắc tím, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong nhóm Ngân hàng. Một vài cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ gây chú ý khi tăng kịch trần như GMD và PAN. Song, do tỷ trọng nhỏ, những mã này không đủ sức nâng đỡ chỉ số. Ngược lại, các “ông lớn” như VIC và VPB trở thành lực kéo chính, tác động tiêu cực đến VN-Index.
Kết phiên, chỉ số VN-Index chỉ còn tăng 5,15 điểm (+0,31%), dừng tại 1.672,78 điểm. HNX-Index nhích nhẹ 0,21%, lên 283,87 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về sắc xanh với 430 mã tăng (33 mã trần) so với 329 mã giảm (12 mã sàn). Thanh khoản khớp lệnh đạt 1,566 triệu cổ phiếu (+8,45%), giá trị giao dịch 47.465 tỷ đồng (+20,26%), nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên gần đây (-13,4%).
Ở góc độ ngành, 12/21 nhóm ngành giữ được đà tăng, nổi bật là Cảng biển (+3,30%), Công nghệ (+3,01%) và Chứng khoán (+1,70%). Ngược lại, Thép (-1,57%), Phân bón (-1,37%) và Dầu khí (-1,17%) trở thành lực cản khi đồng loạt điều chỉnh.
Một điểm đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trong 10 phiên gần đây, với giá trị -4.067 tỷ đồng. HPG (-958 tỷ đồng), VPB (-536 tỷ đồng) và CTG (-403 tỷ đồng) là 3 mã chịu áp lực lớn nhất. Ngược lại, lực mua ròng tập trung tại FPT (+293 tỷ đồng), GMD (+188 tỷ đồng) và VIX (+83 tỷ đồng).
Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến “Shooting Star” ngay tại vùng đỉnh lịch sử, phát đi tín hiệu cảnh báo đà tăng thiếu bền vững. Điều này đồng nghĩa khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh trong các phiên tới là rất cao.
Phiên giao dịch 27/8 khép lại cho thấy, dù dòng tiền vẫn tìm đến những điểm sáng đơn lẻ, nỗ lực công phá 1.700 điểm của VN-Index chưa đủ sức “đoàn kết” thị trường. Trong ngắn hạn, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới và chờ nhịp điều chỉnh rõ rệt hơn để tái cơ cấu danh mục.