Phá đường dây tiêu thụ thiết bị điện tử giả mạo quy mô lớn tại Hà Nội
Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả là thiết bị điện tử giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, hoạt động tinh vi trên nền tảng Facebook, với quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 6/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp cùng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiến hành điều tra và bóc gỡ ổ nhóm chuyên buôn bán thiết bị điện tử giả mạo thương hiệu Marshall – một thương hiệu âm thanh nổi tiếng của Anh.

Kết quả điều tra ban đầu đã dẫn đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Lê Hữu Minh (SN 1994, quê Thanh Hóa) – kẻ cầm đầu đường dây; Lê Huy Phiệt (SN 1980, Hải Phòng); Phạm Tú Uyên (SN 1996, Hà Nội); Nguyễn Thị Ly (SN 1990, Thanh Hóa); Trần Mạnh Tiến (SN 2003, Bắc Giang).
Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Hữu Minh chỉ đạo các hoạt động chính trong đường dây, phân công nhân sự quản lý kho, đóng gói và giao hàng. Để tiếp cận khách hàng, nhóm này thiết lập một fanpage Facebook có tên “Tin Việt” (liên kết: https://www.facebook.com/61571287183678), sử dụng để quảng bá sản phẩm gắn mác Marshall, đồng thời tạo dựng trang web giả mạo https://marshall-store.com/Amplification-store, có giao diện tương tự website chính hãng, nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Trên các nền tảng giả mạo, các đối tượng đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật về chương trình ưu đãi lớn nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Marshall, giảm giá sâu đến 70% cho các sản phẩm như loa, tai nghe, ampli,...
Trong khi đó, Công ty luật TNHH Rouse Việt Nam – đại diện pháp lý của Marshall tại Việt Nam xác nhận đây là hàng giả hoàn toàn, không rõ nguồn gốc và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động buôn bán đều được tổ chức dưới hình thức thương mại điện tử trá hình. Từ khâu tiếp cận khách hàng, xác nhận đơn hàng, đóng gói, giao hàng đến thu tiền, tất cả đều được thực hiện thông qua mạng xã hội và các đơn vị vận chuyển như Viettel Post, Giao Hàng Tiết Kiệm,... Các đối tượng liên tục thay đổi đơn vị giao hàng để tránh bị phát hiện và truy vết.
Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm được sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa. Đặc biệt, tại hai ngôi nhà 4 tầng liền kề ở khu Tổng cục 5 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), công an phát hiện kho hàng giả quy mô lớn. Tang vật thu giữ gồm: 12.200 chiếc đồng hồ thông minh; 6.800 tai nghe Marshall; 30 loa Ms Kill Bur II; 1.700 loa Emberton; 850 loa Nillen; 2.550 máy hút bụi mang nhãn Fujisu; 900 đồng hồ Omega; 475 đồng hồ Orient.
Tổng cộng lên đến 25.505 thiết bị điện tử, chưa kể nhiều mặt hàng thời trang, phụ kiện không rõ nguồn gốc khác. Giá trị lô hàng ước tính ban đầu khoảng 22 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây buôn bán hàng giả có tổ chức này.