Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng sản xuất cồn y tế giả

Thanh Hằng

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là anh em để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể là cồn y tế chứa methanol - một loại hóa chất cực độc đối với sức khỏe con người.

Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Đình Tuấn (SN 1988) - Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Phạm Đình Dũng (SN 1986) là anh trai Phạm Đình Tuấn, đều ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Đối tượng Phạm Đình Tuấn (áo trắng) và Phạm Đình Dũng (áo xanh). Ảnh: Công an Hà Nội.
Đối tượng Phạm Đình Tuấn (áo trắng) và Phạm Đình Dũng (áo xanh). Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2016, Tuấn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MCB Việt Nam, chuyên sản xuất cồn và nước muối sinh lý. Năm 2018, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Ngân Hà, do Dũng đứng tên giám đốc và đại diện pháp luật, nhưng toàn bộ hoạt động thực tế đều do Tuấn điều hành.

Ban đầu, Công ty sử dụng ethanol - loại cồn an toàn được phép dùng trong y tế để sản xuất. Tuy nhiên, từ tháng 1/2025, do lợi nhuận thấp, Tuấn chuyển sang sử dụng methanol 99 độ, còn gọi là cồn công nghiệp, vốn có độc tính cao, để pha chế giả làm cồn y tế.

Các nhân viên được chỉ đạo pha methanol với nước RO theo tỷ lệ định sẵn, sau đó đóng chai, dán nhãn mác “Cồn 70 độ Ethanol” hoặc “Cồn 90 độ Ethanol” để tiêu thụ ra thị trường.

Cồn y tế giả. Ảnh: Công an Hà Nội.
Cồn y tế giả. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cồn giả được bán với giá 11.000 đồng/chai 500ml nếu làm từ methanol, còn nếu dùng ethanol thì giá dao động từ 12.000–13.000 đồng/chai.

Tiến hành kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 35.567 chai cồn thành phẩm (gồm 18.821 chai 70 độ và 16.746 chai 90 độ), ước tính trị giá khoảng 382 triệu đồng theo giá bán của Công ty Ngân Hà.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ sản phẩm đều không chứa ethanol như công bố mà chứa methanol độc hại, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.