Thị trường giằng co, VN-Index giảm nhẹ

Minh Lâm

Thị trường duy trì trạng thái thận trọng trong suốt phiên giao dịch ngày 11/6 với biên độ hẹp, lực đỡ từ nhóm viễn thông chưa đủ giúp VN-Index giữ được sắc xanh cuối phiên.

Phiên giao dịch ngày 11/6 mở đầu với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index giằng co quanh tham chiếu trong suốt buổi sáng. Có thời điểm, chỉ số vượt nhẹ lên 1.316,23 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Viễn thông và Công nghệ thông tin, nhưng đà tăng không duy trì được lâu, khi áp lực bán dâng cao vào đầu phiên chiều.

VN-Index vì thế quay đầu đi xuống, dừng tại mốc 1.315,20 điểm, giảm nhẹ 1,03 điểm, tương đương 0,08% so với phiên trước. Diễn biến trong phiên cho thấy thị trường đang ở trạng thái lưỡng lự, với tâm lý phòng thủ của cả bên mua và bên bán.

VN-Index gần như đi ngang nhưng thị trường phân hóa rất mạnh.
VN-Index gần như đi ngang nhưng thị trường phân hóa rất mạnh.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 606 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 14.472 tỷ đồng. Dòng tiền dù không suy giảm nhưng cũng chưa tạo ra đột biến. Độ rộng thị trường phản ánh sự phân hóa rõ nét khi có 157 mã tăng giá, 129 mã giảm và 68 mã đứng giá tham chiếu, cho thấy chưa có sự đồng thuận mạnh mẽ trong các nhóm ngành.

Trong bối cảnh thị trường nghiêng nhẹ về sắc đỏ, nhóm cổ phiếu ngành Viễn thông trở thành điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất toàn thị trường, lên tới 5,15%. Các cổ phiếu chủ chốt như CTR tăng 6,94%, VGI tăng 5,85%, FOX tăng 3,18% và VNZ cũng nhích nhẹ 0,29%.

Mức tăng này phản ánh kỳ vọng tích cực vào kết quả kinh doanh quý II cũng như triển vọng hợp tác mở rộng trong lĩnh vực hạ tầng số, công nghệ viễn thông trong giai đoạn cuối năm. Đồng hành với nhóm Viễn thông, cổ phiếu Công nghệ thông tin cũng thu hút dòng tiền với mức tăng 1,98%, trong bối cảnh nhà đầu tư tìm đến các ngành có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ xu thế chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ngược lại, nhóm Bất động sản tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giảm 0,64% và trở thành lực cản đáng kể lên chỉ số chung. Các cổ phiếu lớn trong ngành như VIC, VHM, VRE và BCM đều giảm điểm, trong đó VRE mất 1,51% và BCM giảm 1,35%.

Áp lực bán tại nhóm này đến từ những lo ngại kéo dài về việc kiểm soát tín dụng bất động sản và tiến trình cải cách chính sách pháp lý còn nhiều vướng mắc. Tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái dè dặt khi triển vọng phục hồi của ngành chưa thật sự rõ ràng.

Cùng với áp lực từ nhóm Bất động sản, giao dịch của khối ngoại cũng tạo thêm sức nặng “ghì chân” cho thị trường. Trên sàn HOSE, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh với tổng giá trị hơn 185 tỷ đồng, tập trung vào các mã HPG (-116,99 tỷ), GEX (-76,11 tỷ), CTG (-76,01 tỷ) và STB (-58,66 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại cũng rút ròng nhẹ hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu tại các cổ phiếu MBS, VGS, VFS và PVI. Động thái này phần nào phản ánh sự thận trọng trước các yếu tố vĩ mô toàn cầu và các diễn biến nội tại trong nước.

Phiên giao dịch ngày 11/6 được xem như một bước “tạm nghỉ” kỹ thuật của thị trường sau giai đoạn phục hồi gần đây. Sự giằng co thể hiện rõ trong từng nhịp dao động của VN-Index, cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tìm kiếm động lực bứt phá mới.

Dù xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, việc dòng tiền vẫn hiện diện tại các nhóm ngành gắn với công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số là tín hiệu tích cực cho triển vọng trung hạn, nhất là khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các lĩnh vực có tính tăng trưởng bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động khó lường.