VN-Index lình xình, nhà đầu tư ngoại gom cổ phiếu trụ

Tuấn Thủy

Trong phiên giao dịch lình xình 25/6, nhà đầu tư ngoại đẩy mạnh mua ròng cổ phiếu trụ, tạo điểm sáng giữa bức tranh thị trường thận trọng và phân hóa rõ nét.

Mở cửa phiên sáng 25/6, VN-Index đã vận động với nhịp độ giằng co, xen kẽ giữa những nhịp hồi phục nhẹ và các pha điều chỉnh nhanh.

Sự thận trọng hiện hữu rõ trong diễn biến giá khi lực cầu và lực cung liên tục giằng kéo quanh vùng 1.367 điểm, ngưỡng đang đóng vai trò là rào cản kỹ thuật của chỉ số.

Cổ phiếu trụ thay phiên kéo, VN-Index kết phiên chỉ giảm 0.02 điểm
Cổ phiếu trụ thay phiên kéo, VN-Index kết phiên chỉ giảm 0.02 điểm

Bước sang phiên chiều, dòng tiền “dâng” cao hơn, nhưng sự ổn định tâm lý của thị trường lại hạ xuống. Nhà đầu tư dường như chưa sẵn sàng “đặt cược lớn”, mà thay vào đó là chiến lược thăm dò, chọn lọc và luân chuyển dòng tiền tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và trung bình. Phiên giao dịch ngày 25/6 khép lại với sắc đỏ nhẹ trên chỉ số VN-Index. Chỉ số chung giảm nhẹ 0,02 điểm, chốt ở mức 1.366,75 điểm, gần như không thay đổi so với tham chiếu.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên giảm với 169 mã giảm giá, áp đảo 129 mã tăng và 70 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm tích cực là tổng giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn đạt mức khá, khoảng 21.607 tỷ đồng với hơn 846 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, phản ánh dòng tiền vẫn hiện diện, dù không bứt phá.

Tâm điểm trong phiên thuộc về nhóm cổ phiếu có thanh khoản cao, dẫn đầu là SHB với khối lượng vượt 64,5 triệu đơn vị. Dù chỉ tăng nhẹ 0,38%, nhưng SHB cho thấy sức hấp dẫn đối với dòng tiền đầu cơ. Tiếp đến là HPG với hơn 38,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tăng 0,74%, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong nhóm thép. Cổ phiếu chứng khoán cũng sôi động trở lại khi VND tăng 0,59%, SSI tăng 0,82% với gần 26 triệu cổ phiếu, và VIX cũng giao dịch hơn 21 triệu đơn vị dù giảm nhẹ 0,39%.

Bức tranh thị trường không hoàn toàn ảm đạm, bởi vẫn có nhiều cổ phiếu ghi nhận lực cầu ổn định như GEX tăng 0,67%, giao dịch hơn 18 triệu đơn vị, cho thấy nhà đầu tư vẫn kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội tại các mã có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II khởi sắc.

Bất ngờ đáng chú ý đến từ diễn biến của khối ngoại. Nếu như trong phiên sáng, hoạt động bán ròng tiếp tục diễn ra, thì đến phiên chiều, lực mua đã gia tăng rõ rệt. Tính chung toàn phiên, khối ngoại đã mua ròng gần 178 tỷ đồng, một con số cũng phần nào tạo điểm nhấn tích cực cho thị trường.

Trong danh sách được mua ròng mạnh nhất, HPG tiếp tục dẫn đầu với giá trị lên tới 219 tỷ đồng, không chỉ giúp mã này củng cố đà tăng mà còn phản ánh niềm tin vào triển vọng của ngành thép. VHM được mua ròng 115 tỷ đồng, VND 91 tỷ đồng, MWG 77 tỷ đồng và SSI 60 tỷ đồng… đều là những cổ phiếu cơ bản, đầu ngành, được định giá hợp lý và có kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn tới.

Ở chiều ngược lại, một số mã chịu áp lực bán ròng như SHB (-63 tỷ đồng), EIB (-48 tỷ đồng) và VCB (-44 tỷ đồng). Dù vậy, xét về tổng thể, sự quay lại của dòng vốn ngoại vẫn được xem là một tín hiệu hỗ trợ đối với tâm lý thị trường, đặc biệt khi các dòng vốn này đang có xu hướng tìm đến những cổ phiếu cơ bản, thanh khoản tốt.

Phiên giao dịch khép lại với gam màu trung tính, nhưng không hẳn là tẻ nhạt. Việc chỉ số gần như đi ngang trong khi thanh khoản duy trì cao cho thấy nhà đầu tư vẫn đang quan sát và chọn lọc cơ hội. Trong bối cảnh chỉ số tiệm cận vùng kháng cự 1.370 điểm, xu hướng phân hóa được dự báo sẽ tiếp diễn trong các phiên tới.

Cơ hội đầu tư sẽ tiếp tục nghiêng về các cổ phiếu có câu chuyện riêng, kết quả kinh doanh quý II khả quan, hoặc thuộc nhóm được hưởng lợi từ dòng vốn ngoại đang có dấu hiệu trở lại.